(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Chào mừng các ngày lễ lớn, “Mừng Đảng - Mừng Xuân” và đáp ứng nhu cầu vui xuân - đón tết của nhân dân trên địa bàn, TP Thanh Hóa đã và đang triển khai tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT trước, và trong Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

TP Thanh Hóa tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, TDTT đặc sắc dịp Tết Đinh Dậu

(VH&ĐS) Chào mừng các ngày lễ lớn, “Mừng Đảng - Mừng Xuân” và đáp ứng nhu cầu vui xuân - đón tết của nhân dân trên địa bàn, TP Thanh Hóa đã và đang triển khai tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT trước, và trong Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 này.

TP Thanh Hóa tạo mọi điều kiện tốt nhất để nhân dân đến dâng hương, báo công tại Khu Văn hoá tưởng niệm Bác Hồ và Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi, Nghĩa trang Hàm Rồng; Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ, Thái miếu nhà Hậu Lê từ nay cho đến hết tháng Giêng năm Đinh Dậu); phục vụ tham quan du lịch tại khu Du lịch Văn hóa Hàm Rồng, Thái miếu Nhà Hậu Lê, hang Mắt Rồng, Đồi C4, động Tiên Sơn, khu di chỉ khảo cổ học Đông Sơn, Thiền Viện Trúc Lâm Hàm Rồng và nhiều di tích, danh thắng khác trên địa bàn.

Chợ hoa xuân TP Thanh Hóa, sẽ được tổ chức tại các điểm như Quảng trường Lam Sơn, Trung tâm Hội chợ - Triển lãm - Quảng cáo tỉnh, trên trục vỉa hè phía Tây Công viên Hội An từ ngày 18 đến 27/1 (từ 21 đến 30 tháng Chạp năm Bính Thân). Chợ hoa xuân đã trở thành nét đẹp văn hóa của TP Thanh Hóa từ nhiều năm nay, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tham quan, vui xuân của nhân dân trên địa bàn.

Chợ hoa xuân Tết Đinh Dậu 2017 được tổ chức tại Quảng trường Lam Sơn đang diễn ra khá sôi động, thu hút đông đảo người dân tới tham quan, mua sắm.

Sau chương trình văn nghệ đón giao thừa tại Quảng trường Lam Sơn vào đêm 30 tháng Chạp năm Bính Thân (tức ngày 27/1), nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT cũng được TP Thanh Hóa tổ chức liên tục trong dịp Tết Nguyên đán Định Dậu 2017 như: biểu diễn hát ca trù, chầu văn; trình diễn Văn nghệ - Thư pháp; cho chữ đầu xuân tại Khu Văn hóa tưởng niệm Bác Hồ, Thư viện tỉnh vào ngày mồng 4 Tết (tức ngày 31/1); Đêm văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân tại tiền sảnh nhà hát Lam Sơn vào ngày 3/2 (tức ngày mồng 6 Tết); tổ chức Tết trồng cây; biểu diễn võ thuật cổ truyền và Vovinam tại khu vực Tượng đài Lê Lợi vào chiều ngày 31/1 (tức ngày mồng 4 Tết); giải cờ Tướng TP Thanh Hóa lần thứ 6 tại Thái miếu Hậu Lê; thi đấu giao hữu các môn cầu lông, bóng bàn, quần vợt, bóng đá, bóng chuyền; các trò chơi, trò diễn dân gian như: bơi thuyền, câu cá, chọi gà; tổ chức chương trình Đêm thơ Nguyên tiêu tại Khu Văn hóa tưởng niệm Bác Hồ vào ngày 15 tháng Giêng, tức ngày 11/2; mở phòng đọc Báo xuân, tuyên truyền giới thiệu sách phục vụ các độc giả tại Thư viện thành phố...

Thảo Nguyên



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]