(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện Quyết định số 760/QĐ - TTg ngày 21/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với Liệt sỹ Sung Văn Nhia, sáng nay 25/7, tại bản Cặt, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa phối hợp với chính quyền địa phương xã Nhi Sơn tổ chức Lễ trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho Liệt sỹ Thiếu tá Sung Văn Nhia – Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Pù Nhi.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho Liệt sỹ Sung Văn Nhia

Thực hiện Quyết định số 760/QĐ - TTg ngày 21/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với Liệt sỹ Sung Văn Nhia, sáng nay 25/7, tại bản Cặt, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa phối hợp với chính quyền địa phương xã Nhi Sơn tổ chức Lễ trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho Liệt sỹ Thiếu tá Sung Văn Nhia – Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Pù Nhi.

Đại tá Hoàng Văn Hùng – Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa trao Bằng Tổ quốc ghi công cho con trai Liệt sỹ Sung Văn Nhia.

Đồng chí Sung Văn Nhia là người con dân tộc Mông ở bản Cặt, xã Nhi Sơn, trải qua hơn 34 năm công tác trong lực lượng Bộ đội Biên phòng. Là một quân nhân luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, lập trường, tư tưởng vững vàng không giao động trước mọi khó khăn thử thách, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị trong sáng, tính tình hiền hậu, khiêm nhường. Do mắc bệnh hiểm nghèo, đồng chí đã hy sinh ngày 19/7/2017. Ngày 21/6/2019, Thủ tướng Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam đã ký Quyết định số 760/QĐ - TTg, cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho Liệt sỹ Sung Văn Nhia.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tá Hoàng Văn Hùng - Phó chính ủy BĐBP Thanh Hóa cho biết, sự hy sinh của Liệt sỹ Sung Văn Nhia, luôn là tấm gương sángcho cán bộ, chiến sĩ noi theo, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và phẩm chất bộ đội cụ Hồ ra sức học tập, rèn luyện không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đồng chí Phó Chính ủy nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Chính phủ công nhận Liệt sỹ và trao tặng bằng Tổ quốc ghi công đối với Liệt sỹ Sung Văn Nhia không chỉ tôn vinh phần thưởng cao quý đối với công lao cống hiến của liệt sỹ trong công tác vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân, đây còn là niềm vinh dự, tự hào của gia đình, dòng họ, của địa phương, mang lại ý nghĩa giáo dục tinh thần vượt khó khăn gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xuân Thủy


Xuân Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]