(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) UBND huyện Triệu Sơn vừa ban hành Công văn số 1514 ngày 13/7/2017 về chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Triệu Sơn: Chấn chỉnh công tác quản lý tài nguyên khoáng sản

(VH&ĐS) UBND huyện Triệu Sơn vừa ban hành Công văn số 1514 ngày 13/7/2017 về chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện.

Tình trạng khai thác đất trái phép diễn biến phức tạp tại huyện Triệu Sơn trong thời gian qua.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Triệu Sơn thường xuyên xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép, quy mô nhỏ lẻ trong các hộ gia đình, cá nhân, nhưng không được UBND các xã phát hiện, ngăn chặn, xử lý dứt điểm, kịp thời, người dân bức xúc. Tập trung chủ yếu tại các xã Minh Sơn, Hợp Thành, Thọ Tân, Triệu Thành...

Trước tình hình đó, lãnh đạo UBND huyện đã có những biện pháp xử lý, ngăn chặn tình trạng khai thác đất trái phép. Đồng thời, phê bình đối với Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính - xây dựng các xã liên quan, do chưa thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; để giải quyết nhu cầu hạ thấp đất thổ cư phục vụ công trình xây dựng của gia đình, cá nhân, UBND các xã trực tiếp hướng dẫn, có báo cáo kế hoạch cụ thể, xác định bãi thải để tập kết khối lượng đất dư thừa, không gây ảnh hưởng, mỹ quan môi trường xung quanh; tổ chức kiểm tra, giám sát cụ thể, yêu cầu các hộ gia đình cam kết không để xảy ra tình trạng lợi dụng để mua, bán, cho khoáng sản trái phép...

Trung Lê



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]