(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo biên bản làm việc vào hồi 10h15 phút ngày 20/4/2020 tại Nhà tang lễ tỉnh Thanh Hóa (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân TP Thanh Hóa và đại diện gia đình xác định việc ông Giang tử vong là do bị bệnh lý trầm cảm dẫn tới nhảy cầu tự tử. Đồng thời, gia đình ông Giang có đơn từ chối giải phẫu pháp y và cam đoan không có yêu cầu, kiến nghị hay thắc mắc gì.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trưởng phòng của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tử vong do trầm cảm

Theo biên bản làm việc vào hồi 10h15 phút ngày 20/4/2020 tại Nhà tang lễ tỉnh Thanh Hóa (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân TP Thanh Hóa và đại diện gia đình xác định việc ông Giang tử vong là do bị bệnh lý trầm cảm dẫn tới nhảy cầu tự tử. Đồng thời, gia đình ông Giang có đơn từ chối giải phẫu pháp y và cam đoan không có yêu cầu, kiến nghị hay thắc mắc gì.

Hiện trường nơi ông Giang nhảy cầu tự tử.

Sáng ngày 21/4/2020, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và gia đình tổ chức tang lễ cho ông Lê Đăng Giang tại Nhà tang lễ của tỉnh.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 19/4/2020, ông Lê Đăng Giang (SN 1972), trú tại Khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, Trưởng phòng Thanh Tra – Kiểm tra 3 thuộc Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã đến cầu Nguyệt Viên, địa phận phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, nhảy cầu tự tử, để lại lá thư tuyệt mệnh với nội dung “Mắc bệnh hiểm nghèo khó qua khỏi…”.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an, chính quyền địa phương, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 9h ngày 20/4/2020 tìm thấy thi thể ông Lê Đăng Giang.

Cơ quan Công an TP Thanh Hóa trưng cầu pháp y để tiến hành giải phẫu tử thi ông Giang để xác định nguyên nhân chết, tuy nhiên, gia đình không đồng ý.

S.Đ


S.Đ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!