(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sáng 10/10 một đoạn đê thuộc tuyến đê hữu sông Hoàng (đoạn qua địa phận xã Tế Nông, huyện Nông Cống) đã bị vỡ gây ngập úng cho hơn 100 hộ dân thôn Tế Độ 2. Nguy hại hơn, theo ông Phạm Trọng Hưởng - Chủ tịch UBND xã Tế Nông thì khả năng cầm cự là rất thấp nếu tình hình mưa lớn vẫn tiếp diễn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Vỡ đê hữu Sông Hoàng, hơn 100 hộ dân thôn Tế Độ 2 bị cô lập

(VH&ĐS) Sáng 10/10 một đoạn đê thuộc tuyến đê hữu sông Hoàng (đoạn qua địa phận xã Tế Nông, huyện Nông Cống) đã bị vỡ gây ngập úng cho hơn 100 hộ dân thôn Tế Độ 2. Nguy hại hơn, theo ông Phạm Trọng Hưởng - Chủ tịch UBND xã Tế Nông thì khả năng cầm cự là rất thấp nếu tình hình mưa lớn vẫn tiếp diễn.

Khoảng 5 giờ sáng 10/10 bà con thôn Tế Độ 2 (Tiến Nông)sau khi phát hiện tuyến đê hữu sông Hoàng đoạn qua địa bàn thôn bị vỡ, nước sông Hoàng đột ngột dâng cao, đến khoảng 6 giờ sáng thì mực nước sông Hoàng dâng cao gây vỡ đê, tràn vào nhà dân khiến hơn 100 hộ dân nơi đây bị cô lập.

Theo hộ dân Nguyễn Văn Chỉ, thôn Tế Độ2 cho biết: Nước dâng cao, tràn vào nhà khiến nhiều thành viên hốt hoảng. Hiện tại bà con và các lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục tuyến đê bị vỡ. Cũng theo hộ dân này cho biết, vị trí tuyến đê bị vỡ đã từng nhiều bị vỡ đê, gây ngập úng, tuy nhiên vẫn chưa được đầu tư nâng cấp, xử lý.

Một hộ dân khác cho biết, chưa năm nào vị trí vỡ đê lại lớn như vậy. Nếu không kiểm soát được, tuyến đê sẽ trực tiếp đe dọa sự an nguy của cả nghìn nhân khẩu thuộc 4 thôn trong xã.

Đê sông Hoàng chạy qua địa phận thôn Tế Độ 2, xã Tế Nông bị vỡ.

Người dân cùng các lực lượng chức năng tham gia cứu hộ đê.

Trong bộ quần áo ướt đẫm, nhễ mồ hôi, ông Hưởng - Chủ tịch UBND xã Tế Nôngcho biết: Sau khi nhận được thông tin đê vỡ, chính quyền đã huy động tổng lực dân quân tự vệ, công an và các khối đoàn thể cùng bà con nhân dân hàng trăm người, nỗ lực bằng mọi phương tiện, xe rùa, xe kéo, xe máy cày chở đất đá, vật liệu cát, sỏi để đắp ngăn đê, không cho nước tràn và làm vỡ lan rộng thêm.

Từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa cùng ngày về cơ bản các lực lượng chức năng cùng bà con nhân dân đã tạm thời khắc phục được đoạn tuyến bị vỡ. Rất may, thời điểm này bà con nhân dân đã kịp thu hoạch hoa màu…

Thiếu tá Nguyễn VănCường - Phó trưởng Công an huyện Nông Cống cho biết: Sau khi nhận được thông tin, cơ quan đơn vị đã cử lực lượng hơn 40 chiến sỹ về hỗ trợ bà con đắp đê. Giúp những hộ dân bị ngập thu dọn đồ đạc. Đến trưa cùng ngày đã tạm thời khắc phục được tuyến đê vỡ. Để đảm bảo an toàn cho bà con, cơ quan sẽ cử lực lượng theo dõi, túc trực đê.

Đình Giang



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]