(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an Thanh Hóa, vào khoảng 11h45, ngày 20/6/2020, đơn vị nhận được tin báo cháy xe khách trên cầu Nguyệt Viên, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xe khách bốc cháy trên cầu Nguyệt Viên (TP Thanh Hóa)

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an Thanh Hóa, vào khoảng 11h45, ngày 20/6/2020, đơn vị nhận được tin báo cháy xe khách trên cầu Nguyệt Viên, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa).

Một số hình ảnh chiếc xe khách bị bốc cháy, rất may các hành khách thoát ra ngoài an toàn.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động 3 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ, lính cứu hỏa nhanh chóng đến hiện trường triển khai phương án dập tắt đám cháy.

Thông tin ban đầu được biết, chiếc xe khách mang BKS 37B 023.40 di chuyển theo hướng từ Hà Nội - Thanh Hóa, đến cầu Nguyệt Viên thì bất ngờ xảy ra cháy, ngọn lửa bùng phát mạnh.

Tại hiện trường, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ xe. Giữa trời trưa nắng nóng, ngọn lửa càng bùng cháy dữ dội.

Rất may, các hành khách trên xe đã kịp thời thoát ra ngoài trước khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ xe.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai phương án khống chế và dập tắt đám cháy. Sau gần 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, chiếc xe bị hư hỏng hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn cũng đã khiến giao thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua cầu Nguyệt Viên bị ách tắc cục bộ. Lực lượng CSGT Công an thành phố Thanh Hóa cũng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành phân luồng giao thông, giải tỏa ách tắc giao thông trên quốc lộ 1A đoạn qua cầu Nguyệt Viên.

Hiện các cơ quan chức năng đang vào cuộc để làm rõ nguyên nhân.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!