(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, hàng chục hộ dân xóm Hồ, xã Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa) phản ánh về việc hàng ngày họ phải đối mặt với ô nhiễm môi trường cùng sự xuống cấp, hư hỏng nặng của tuyến đường bê tông nông thôn mới, do xe quá tải hoành hành.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xe quá tải băm nát đường bê tông nông thôn mới

Thời gian qua, hàng chục hộ dân xóm Hồ, xã Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa) phản ánh về việc hàng ngày họ phải đối mặt với ô nhiễm môi trường cùng sự xuống cấp, hư hỏng nặng của tuyến đường bê tông nông thôn mới, do xe quá tải hoành hành.

Xã Thiệu Khánh vừa đạt chuẩn nông thôn mới chưa lâu, song do một số công trình trên địa bàn đang thi công, nên có rất nhiều phương tiện ra vào chở cát, đá phục vụ công trình. Hệ lụy một đoạn đường khoảng gần 300 m tại xóm Hồ bị băm nát, hư hỏng nặng. Không những vậy, hơn 30 hộ dân tại đây đang đối mặt với khói và bụi bặm từ những chiếc xe quá tải chạy qua. Đã có nhiều hộ phải đóng cửa kín mít cả ngày nhằm tránh khói bụi.

Xe quá tải không che chắn ngang nhiên tung hoành trên đường xóm Hồ, xã Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa.

Theo quan sát của chúng tôi, một số đoạn đường ở đây đã bị nứt toác, bong tróc, nắp cống bị hư hại nặng do xe quá tải cày xới. Những lớp cát sỏi trồi lên mặt đường, trời mưa nhiều điểm tạo thành vũng nước lớn.

Theo người dân địa phương, tình trạng xe quá tải chạy qua đoạn đường này với tần suất liên tục. Những chiếc xe “hổ vồ” (HOWO) với trọng tải lớn ra vào chở vật liệu, không che chắn, cát rơi vung vãi khắp đường.

Vấn đề này cần được các cơ quan chức năng vào cuộc ngăn chặn.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]