Nông dân thị xã Nghi Sơn vào vụ nuôi tôm đông
Nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho diện tích nuôi tôm, những năm gần đây, thị xã Nghi Sơn đã khuyến khích các hộ nuôi tôm mở rộng mô hình nuôi tôm vụ đông. Thời điểm này, các hộ nuôi đang tất bật vào vụ nuôi mới.
Tôm nuôi vào vụ đông phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi về thời tiết lạnh giá, nên yêu cầu cao về môi trường, kỹ thuật chăm sóc và mức đầu tư.
Ngoài việc cải tạo lại hệ thống ao đầm, bể nuôi...
...các hộ nuôi còn lắp đặt mái che để hạn chế tối đa tác động bất lợi từ bên ngoài.
Đầu tư các thiết bị oxi, ổn định nhiệt, bảo đảm điều kiện về nhiệt độ, nguồn nước, môi trường để con nuôi sinh trưởng, phát triển tốt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Chuẩn bị xong các điều kiện, con giống bảo đảm chất lượng sẽ được đưa vào thả nuôi.
Nuôi tôm vụ đông tuy đầu tư về kỹ thuật và nguồn vốn lớn, nhưng có thị trường tiêu thụ tốt, lợi nhuận có thể cao hơn gấp 2 đến 3 lần so với nuôi tôm chính vụ.
Được biết, năm nay, thị xã Nghi Sơn có hơn 100 ha nuôi tôm vụ đông. Tập trung ở các phường Hải Thanh, Hải Châu và xã Thanh Thủy.
Hương Thơm
- 2024-04-29 14:57:00
Những con đường hoa
- 2024-04-29 14:39:00
Bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa nắng nóng
- 2022-11-09 11:02:00
Hội LHPN huyện Đông Sơn: Sôi nổi Hội thi “Nhà sạch - vườn đẹp - hàng rào xanh”
WHO: Vắc-xin vẫn có giá trị bảo vệ cao trước đại dịch COVID-19
Người dân huyện biên giới Quan Sơn “thay da đổi thịt” nhờ nguồn vốn chính sách
Phong trào “Đường tranh bích họa” và “Cột điện nở hoa” của tuổi trẻ Quảng Xương
Viện KSND Nông Cống nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp
Xã Minh Tâm: Phấn đấu gieo trồng 160 ha cây trồng vụ đông
Tích cực chăm sóc rau màu vụ đông
Triệu Sơn: Giá trị xuất khẩu ước đạt 87 triệu USD
Đông đảo người dân mua sắm tại Hội nghị kết nối cung - cầu nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022
Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới