Cận cảnh vườn bưởi "tiến vua" trị giá 1/4 tỷ đồng chờ bán dịp Tết
Vùng trọng tâm trồng bưởi Luận Văn đặc sản của huyện Thọ Xuân tập trung ở 3 xã: Thọ Xương, Xuân Bái và Xuân Lam. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên các vườn bưởi sai quả, cho năng suất cao. Vườn bưởi “tiến vua” chuyên canh lớn nhất nhì trong vùng thuộc về ông Đỗ Văn Thơ, thôn Xuân Tân, xã Xuân Bái với hơn 4.000 quả đang chờ ngày thu hoạch.
Nhiều cây bưởi Luận Văn tại vườn nhà ông Đỗ Văn Thơ lên đến cả trăm quả.
Vùng trồng bưởi bao quanh ngôi nhà cấp bốn, nằm trên triền đồi dốc thoai thoải, tạo nên khung cảnh nên thơ và mát mẻ.
Đây là một trong những vườn cây ăn quả được hỗ trợ theo chương trình “Khôi phục và phát triển giống bưởi Luận Văn đặc sản” của huyện Thọ Xuân phối hợp ngành nông nghiệp tỉnh nhà gần 10 năm trước.
Việc canh tác, chăm bón cơ bản được thực hiện đúng theo các quy trình khuyến cáo, cộng với kinh nghiệm đúc kết của chủ vườn.
Ngay từ những tháng đầu năm, 2 vợ chồng ông Thơ đã phải suốt ngày cặm cụi, lao động trên khu vườn hơn 3.000 m2 này.
Những trái bưởi lúc lỉu, được bao bọc để chống ruồi vàng và sâu bọ xâm hại.
Những ngày giữa tháng 11, bưởi bắt đầu “lên nước” nên đang thắm dần. Thường đến dịp gần Tết Nguyên đán hằng năm, khi bưởi đủ độ sẽ có màu đỏ sặc sỡ như màu gấc chín.
Năm 2021, gia đình ông Nguyễn Văn Thơ bán cả vườn bưởi cho thương lái với giá trung bình 60.000 đồng/quả.
Năm 2022 này, bưởi sai quả hơn. Hiện có các tư thương đến đặt vấn đề mua cả vườn để hái dịp Tết nhưng gia đình ông Thơ chưa bán. Chỉ cần giá bưởi như năm trước, vụ bưởi này, gia đình ông có thể thu nhập khoảng 250 triệu đồng, sau khi trừ mọi chi phí vẫn còn lợi nhuận hơn 200 triệu đồng.
Có nhiều đoàn công tác, các chủ vườn ở nhiều xã trong vùng đến thăm quan, học tập kinh nghiệm.
Đại diện Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao tính hiệu quả của vườn bưởi “tiến vua” này.
Một số trái bưởi ra trước đã có màu đẹp, được ông Thơ hái thử.
Dưới tán bưởi, ông đặt hàng chục bọng ong để thụ phấn, đồng thời có thêm thu nhập cho gia đình.
Đây chính là khu vườn được xã Xuân Bái lựa chọn xây dựng “vườn mẫu” theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, có sơ đồ quy hoạch, quy trình sản xuất bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Lê Đồng
{name} - {time}
- 2024-03-12 09:38:00
Giải tỏa các điểm tập kết xe chở rác gây ô nhiễm
- 2023-11-30 11:20:00
Cẩn trọng với thủ đoạn móc túi người bệnh của bác sĩ online “rởm”
- 2022-11-09 08:47:00
Cần duy trì hoạt động bình thường hệ thống đèn tín hiệu giao thông sau 21h
Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khu vực nông thôn
Hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao đường tránh quốc lộ 1A đã được sửa chữa
Ô nhiễm ở hồ điều hòa
Đèn tín hiệu hỏng gây mất an toàn giao thông
Rạp đám cưới lấn chiếm lòng đường, gây mất an toàn giao thông
Nhiều phương tiện ngang nhiên đi ngược chiều trước Trung tâm thương mại Vincom
Phiên chợ Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo nhộn nhịp trở lại
Làm rõ nội dung phản ánh của người dân về việc xã Xuân Lai vi phạm chỉnh trang tường chắn chân đê và mái đê
Di tích hơn 200 năm tuổi “kêu cứu”