(vhds.baothanhhoa.vn) - Siết chặt chi tiêu, tiết kiệm trong từng bữa ăn, thu hẹp nhu cầu cá nhân, hạn chế cà kê quán xá... là cách thích ứng của nhiều sinh viên trong bối cảnh thực phẩm và các dịch vụ sinh hoạt đồng loạt tăng cao.

Sinh viên và nỗi lo thời bão giá

Siết chặt chi tiêu, tiết kiệm trong từng bữa ăn, thu hẹp nhu cầu cá nhân, hạn chế cà kê quán xá... là cách thích ứng của nhiều sinh viên trong bối cảnh thực phẩm và các dịch vụ sinh hoạt đồng loạt tăng cao.

Sinh viên và nỗi lo thời bão giá

Không chỉ riêng thực phẩm, giá thuê trọ cho sinh viên cũng đang có xu hướng tăng nhẹ.

Với các bạn sinh viên xa nhà phải trọ học nơi phố thị, việc cân đối tài chính để chi tiêu sinh hoạt thiết yếu như ăn, ở... hằng ngày là bài toán không dễ. Giữa những biến động của thị trường, giá cả nhiều mặt hàng ngày một leo thang đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống của không ít sinh viên, trong khi số tiền gia đình chu cấp hàng tháng hầu như ít thay đổi. Để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống ngày càng đắt đỏ, nhiều bạn phải vừa học vừa làm thêm những công việc như phục vụ bàn, pha chế, lễ tân, phát tờ rơi... Nhiều sinh viên năng động còn tận dụng chuyên môn ngành học của mình để có thêm thu nhập, chi cho các khoản phát sinh hằng ngày.

Khoảng hơn 1 năm trước, với khoản phụ cấp gần 2 triệu đồng từ gia đình, Hà Thị Thanh Huyền, sinh viên Khoa Luật, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vẫn có thể trang trải đủ các khoản tiền phòng, ăn uống và xăng xe trong một tháng. Thế nhưng, với mức giá cả leo thang như hiện nay, số tiền đó đã không còn đủ để xoay xở. Với nữ sinh viên năm thứ nhất này, khoản tiền gia đình gửi lên không chỉ là chỗ dựa tài chính, mà còn là nỗi áp lực vô hình, bởi Huyền luôn tự nhắc mình phải chi tiêu thật hợp lý, để không trở thành gánh nặng thêm cho bố mẹ ở quê.

“Kinh tế gia đình không quá khá giả nên ngoài giờ học trên lớp, buổi tối em tranh thủ làm thêm tại một quán ăn gần khu trọ. Mỗi tháng nếu làm đủ công được 2,8 triệu đồng, cộng thêm tiền bố mẹ gửi lên cũng đủ để trang trải việc học và sinh hoạt cá nhân. Nhưng có những ngày vừa đi làm, vừa đi học đến tối muộn, về đến phòng là em chỉ muốn ăn qua loa rồi nghỉ ngơi, không còn sức để học bài”, Huyền tâm sự.

Sinh viên và nỗi lo thời bão giá

Giá cả leo thang buộc sinh viên phải thay đổi thói quen trong sinh hoạt hằng ngày.

Mỗi tháng, Ngô Minh Sáng, sinh viên Khoa Điện, Điện tử - Điện lạnh (Trường Cao đẳng Nghề Thanh Hóa) được bố mẹ hỗ trợ 1,2 triệu đồng cho tiền phòng, tiền ăn và các chi phí khác. Để thích nghi với giá cả leo thang, ngoài việc làm thêm, Sáng lập kế hoạch mua sắm theo tuần, ghi chép và phân bổ các khoản chi một cách rõ ràng. Ngoài ra, việc nấu ăn chung với bạn bè cũng giúp Sáng giảm bớt gánh nặng tài chính. Sáng cho biết, nếu như trước đây 15 - 25 ngàn đồng có thể mua được suất cơm bình dân, thì nay số tiền này không đủ mua nổi một hộp cơm. Khó khăn về vật chất khiến nhiều bạn buộc phải “thắt lưng buộc bụng” để duy trì cuộc sống nơi phố thị vốn đắt đỏ. Việc ăn uống tiết kiệm đã ảnh hưởng không nhỏ đến điều kiện học tập cũng như sức khỏe tinh thần của các bạn.

Từ gói mì tôm, bó rau, con cá, cân thịt đều tăng giá khiến mâm cơm sinh viên vốn đã đạm bạc nay càng eo hẹp hơn. Đặc biệt, những bạn sinh viên vốn quen ăn quán thì càng vất vả hơn. Khi giá gas, giá thịt cùng nhiều loại rau củ quả và chi phí vận hành biến động, các suất cơm bình dân cũng đồng loạt tăng từ 5 - 10 ngàn đồng/suất. Chị Lê Thị Thanh, chủ quán cơm trên đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Hạc Thành), cho biết: Tăng giá chúng tôi cũng cân nhắc vì sợ mất khách. Nhưng nếu cứ giữ mức giá cũ thì gần như không còn lãi.

Sinh viên và nỗi lo thời bão giá

Nấu ăn chung cùng bạn cũng là cách để Ngô Minh Sáng (bên trái), sinh viên Khoa Điện, Điện tử - Điện lạnh, Trường Cao đẳng Nghề Thanh Hóa tiết kiệm chi tiêu.

Áp lực giá cả leo thang, khiến điều kiện sinh hoạt, học tập của không ít sinh viên ngày càng khó khăn. Để thích nghi, nhiều bạn đã chủ động thay đổi thói quen chi tiêu hằng ngày. Bên cạnh đó, thông qua các buổi tư vấn của các chuyên gia, đoàn thanh niên các trường cao đẳng, đại học trong tỉnh còn phát động phong trào thực hành tiết kiệm, giúp các bạn sinh viên hình thành thói quen kiểm soát tài chính hiệu quả. Nguyễn Tiến Cường, Phó trưởng Phòng Đào tạo công tác học sinh, sinh viên, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa, cho biết: Nhà trường hiện có trên 2.000 học sinh, sinh viên đang theo học, trong đó khoảng 40% các em ở trong khu ký túc xá, còn lại ở trọ ngoài hoặc đi về. Trước áp lực chi tiêu ngày càng lớn, không ít sinh viên phải cắt giảm các khoản sinh hoạt hằng ngày. Với mong muốn giúp các em vơi bớt khó khăn, nhà trường đã tích cực hỗ trợ tìm kiếm, giới thiệu việc làm. Điều này không chỉ giúp các em hình thành ý thức lao động, kỷ luật và kỹ năng nghề nghiệp, mà còn giảm gánh nặng tài chính cho gia đình, động lực để các em nỗ lực hơn trong học tập và tự lập sau này.

Bài và ảnh: Trung Lê



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]