(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước tình trạng số bệnh nhân cao tuổi càng tăng mạnh, chủ yếu là các bệnh như huyết áp, thận, bướu cổ, alzheimer, parkinson... Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa đã được phê duyệt quyết định thành lập Khoa Lão.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hóa sẽ có Khoa Lão đầu tiên

Trước tình trạng số bệnh nhân cao tuổi càng tăng mạnh, chủ yếu là các bệnh như huyết áp, thận, bướu cổ, alzheimer, parkinson... Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa đã được phê duyệt quyết định thành lập Khoa Lão.

Dự kiến, đến tháng 7/2018 Khoa Lão của bệnh viện sẽ chính thức đi vào hoạt động với quy mô ban đầu là 20 giường bệnh và sẽ tiếp tục tăng lên 60 giường bệnh với đầy đủ khu khám bệnh, phòng phục hồi chức năng.

Được biết, trong vòng 3 năm (2015 - 2017) Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa đã tiếp nhận và điều trị cho khoảng 7.000 lượt người cao tuổi, chiếm 51,6%. Đây sẽ là bệnh viện đầu tiên trong tỉnh thành lập Khoa Lão.

Hiện Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ việc thành lập Khoa Lão.

Vân Anh


Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]