(vhds.baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, trung tâm đã thành lập 3 Đội Kiểm dịch y tế quốc tế trên các tuyến đường gồm đường bộ, đường biển và đường hàng không tại các điểm: Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, Cảng quốc tế Nghi Sơn và Cảng hàng không Thọ Xuân để kiểm soát dịch bệnh vi rút Corona.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thành lập 3 Đội Kiểm dịch y tế quốc tế

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, trung tâm đã thành lập 3 Đội Kiểm dịch y tế quốc tế trên các tuyến đường gồm đường bộ, đường biển và đường hàng không tại các điểm: Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, Cảng quốc tế Nghi Sơn và Cảng hàng không Thọ Xuân để kiểm soát dịch bệnh vi rút Corona.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Corona. (Ảnh minh họa).

Các Đội Kiểm dịch y tế quốc tế được trang bị máy móc hỗ trợ cùng với lực lượng chức năng tại các điểm thực hiện giám sát, kiếm soát chặt chẽ du khách đến và đi, chủ động phát hiện và cách ly kịp thời những trường hợp có biểu hiện bệnh, không để lây lan ra cộng đồng. Các đội hoạt động 24/24 giờ.

Tại Cảng hàng không Thọ Xuân, ngay trong ngày 31/1 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã bố trí một Đội Kiểm dịch y tế quốc tế hoạt động theo dõi, giám sát hành khách. Đồng thời, tại Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, Cảng Tổng hợp quốc tế Nghi Sơn, các Đội Kiểm dịch y tế quốc tế cũng đã bắt đầu hoạt động.

V.A


V.A

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]