(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, từ đầu năm đến nay Thanh Hóa cần tới 5.000 liều vắc-xin phòng bệnh dại, tuy nhiên đến thời điểm này trung tâm mới chỉ nhận được 2.800 liều. Từ đầu tháng 2 đến nay lượng vắc-xin phòng dại liên tục thiếu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thiếu vắc-xin phòng dại

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, từ đầu năm đến nay Thanh Hóa cần tới 5.000 liều vắc-xin phòng bệnh dại, tuy nhiên đến thời điểm này trung tâm mới chỉ nhận được 2.800 liều. Từ đầu tháng 2 đến nay lượng vắc-xin phòng dại liên tục thiếu.

Nguyên nhân của tình trạng khan hiếm này được cho là do Việt Nam chưa sản xuất được vắc-xin phòng bệnh dại, vì vậy không thể chủ động được số lượng. Trong khi đó, 2 dòng vắc-xin được cấp giấy phép đăng ký lưu hành ở Việt Nam được nhập về với số lượng hạn chế.

Hiện tại, mỗi ngày có khoảng 20 - 30 người đến Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tiêm vắc-xin phòng dại do bị chó, mèo cắn. Được biết, sớm nhất phải đến cuối tháng 5/2018 thì vắc-xin phòng dại mới được cung ứng trở lại.

V.A


V.A

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]