(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 30/5, Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS và Phòng chống tệ nạn, ma túy, mại dâm tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS và Phòng chống tệ nạn, ma túy, mại dâm TP Sầm Sơn tổ chức lễ mít tinh diễu hành hưởng ứng tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Toàn tỉnh có hơn 8000 người nhiễm HIV/AIDS

Ngày 30/5, Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS và Phòng chống tệ nạn, ma túy, mại dâm tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS và Phòng chống tệ nạn, ma túy, mại dâm TP Sầm Sơn tổ chức lễ mít tinh diễu hành hưởng ứng tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Toàn tỉnh tính đến ngày 30/4 lũy tích các trường hợp nhiễm HIV/AIDS là 8055 người, tổng số người nhiễm HIV còn sống quản lý 5559 người, 2004 bệnh nhân tử vong do AIDS, tổng số bệnh nhân đang điều trị ARV là 3821 người.

Tại TP Sầm Sơn, theo thống kê tính đến 30/4 lũy tích các trường hợp nhiễm HIV/AIDS trên địa bànlà 308 người, tổng số người nhiễm HIV còn sống quản lý được 158 người.

Hình ảnh tại buổi lễ mít tinh

Hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2018 từ 1/6 - 30/6, Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS và Phòng chống tệ nạn, ma túy, mại dâm tỉnh và các huyện, thành phố phối hợp tổ chức thực hiện tư vấn và xét nghiệm sàng lọc, xét nghiệm khẳng định và trả kết quả sớm cho phụ nữ mang thai đến xét nghiệm HIV tự nguyện; xét nghiệm các mẫu nghi ngờ do các đơn vị chuyển gửi. Điều trị ARV càng sớm, càng tốt cho phụ nữ mang thai nhiễm HIV, trẻ phơi nhiễm HIV từ mẹ theo quy định; tổ chức nói chuyện, tư vấn, thăm hộ gia đình, thảo luận nhóm, tổ chức các đợt truyền thông phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng.

Sau lễ mít tinh, cán bộ, đoàn viên thanh niên đại diện các ban ngành đóng trên địa bàn TP Sầm Sơn đã xuống đường diễu hành kêu gọi các tầng lớp nhân dân cùng hành động, tham gia tích cực vào công cuộc phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn.

Hoàng Lan


Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]