Tết đổi thay từ những điều gần dân
Những ngày cuối năm, khi sương núi còn vương trên các sườn đồi và gió xuân bắt đầu khe khẽ lùa qua những mái nhà sàn, Mường Lát bước vào mùa Tết với một nhịp điệu rất riêng. Không ồn ào, không phô trương, sắc xuân ở vùng biên này hiện lên từ những con đường vừa được chỉnh trang, từ ánh điện sáng đều trong đêm, từ niềm vui hiện hữu trên gương mặt người dân khi Tết không còn là nỗi lo, mà đã trở thành sự chờ đợi nhẹ nhõm, yên tâm.

Cầu Mường Lát - công trình giao thông quan trọng, được trang hoàng cờ Tổ quốc, tạo điểm nhấn cảnh quan và khí thế Xuân nơi biên giới.
Với Mường Lát - địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh Thanh Hóa - Tết không chỉ là câu chuyện phong tục, lễ nghi. Tết ở đây còn là thước đo cho hiệu quả điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; là kết quả cụ thể của những quyết sách hướng về cơ sở, sát dân, gần dân và vì dân.
Gần dân từ việc làm cụ thể, thiết thực...
Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cấp ủy, chính quyền xã Mường Lát đã tập trung chỉ đạo hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm với tinh thần khẩn trương nhưng thận trọng, lấy sự ổn định đời sống Nhân dân làm trung tâm. Từ những việc tưởng chừng rất nhỏ như chỉnh trang cảnh quan trung tâm xã, khắc phục gấp hệ thống giao thông tại các tuyến đường nhánh, đến việc bố trí các điểm check-in Xuân... tất cả đều hướng đến mục tiêu để người dân được đón Tết trong điều kiện thuận lợi, an toàn và ấm áp hơn.
Ba điểm check-in Tết được bố trí tại khu vực trung tâm xã, tuyến đường lên Cửa khẩu Tén Tằn và khu vực điểm đầu xã Mường Lát không đơn thuần là không gian trang trí. Đó là cách địa phương gửi gắm thông điệp về một mùa xuân mới – nơi vùng biên không bị lãng quên, nơi người dân được thụ hưởng những giá trị văn hóa, tinh thần ngay chính trên quê hương mình.
Song song với việc chăm lo diện mạo nông thôn và đời sống tinh thần của Nhân dân trong dịp Tết, Mường Lát cũng chú trọng tạo nền tảng sản xuất vững chắc, giúp người dân bước vào năm mới với tâm thế chủ động, vững tin. Hướng tới vụ Chiêm Xuân năm 2026, toàn xã đặt mục tiêu gieo trồng 130 ha cây trồng các loại. Đến thời điểm giáp Tết, người dân đã cày ải được khoảng 80 ha, chuẩn bị gieo mạ và gieo trồng 4,5 ha rau màu, đạt 45% kế hoạch. Những con số ấy cho thấy nhịp sản xuất vẫn được duy trì đều đặn, thể hiện rõ tinh thần chủ động, sẵn sàng lao động, làm ăn của Nhân dân khi xuân mới đang cận kề.
Một trong những dấu ấn rõ nét nhất của Tết Mường Lát năm nay chính là công tác an sinh xã hội. Với tinh thần “không để hộ nào thiếu đói, không để người dân nào không có Tết”, xã đã chủ động rà soát, nắm chắc đời sống Nhân dân. Trong dịp Tết này, trên địa bàn không có hộ dân nào rơi vào diện thiếu đói phải đề nghị cứu trợ gạo.

Lãnh đạo xã Mường Lát chăm lo Tết cho Nhân dân.
Cùng với các phần quà của Chủ tịch nước, của tỉnh Thanh Hóa, cấp ủy, chính quyền xã Mường Lát đã trực tiếp tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có uy tín và người cao tuổi. Riêng cấp xã đã trao 19 suất quà cho người có công, 4 suất cho người có uy tín và 43 suất quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, với tổng trị giá hàng chục triệu đồng.
Đặc biệt, bằng sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, trong dịp Tết năm nay, toàn xã đã tiếp nhận và trao tặng hơn 800 suất quà, với tổng trị giá hơn 800 triệu đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Chia sẻ về công tác chăm lo Tết cho Nhân dân, đồng chí Trịnh Văn Thế, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lát nhấn mạnh: “Việc tổ chức Tết không đặt nặng hình thức, mà quan trọng nhất là bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là các đối tượng yếu thế. Mỗi phần quà, mỗi công trình, mỗi hoạt động đều phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của Nhân dân và hướng đến sự bền vững lâu dài”.
Xuân về trong bình yên, gắn kết cộng đồng...
Không khí Tết ở Mường Lát không chỉ đến từ những con số hay chính sách, mà còn lan tỏa qua đời sống văn hóa cộng đồng. Trước thời khắc Giao thừa, địa phương dự kiến tổ chức chuỗi hoạt động giao lưu văn nghệ, uống rượu cần, nhảy sạp - những nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc vùng cao. Đó là dịp để người dân gặp gỡ, sẻ chia, xóa nhòa khoảng cách, cùng nhau đón chào năm mới trong không khí đoàn kết, ấm cúng.
Điểm nhấn được chờ đợi nhất là màn bắn pháo hoa tầm thấp dự kiến sẽ diễn ra đúng thời khắc Giao thừa. Trên bầu trời vùng biên, những chùm sáng rực rỡ sẽ đánh dấu khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng của đất trời, mở ra một năm mới với niềm tin về cuộc sống yên bình, đủ đầy hơn cho Nhân dân các dân tộc xã Mường Lát.
Bà Hà Thị E, người dân thôn 2, xã Mường Lát chia sẻ: “Tết năm nay không chỉ đủ đầy hơn về vật chất, mà còn ấm áp về tinh thần, bởi tôi cảm nhận rõ sự quan tâm, gần gũi của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong từng việc làm cụ thể. Tết đến, người dân không chỉ nhận quà, mà còn nhận được niềm tin rằng những đổi thay hôm nay sẽ tiếp tục được bồi đắp trong những mùa xuân tới”.

Mường Lát – điểm cực Tây của tỉnh Thanh Hóa, nơi mùa Xuân đang về cùng những đổi thay bền bỉ từ vùng biên.
Xuân Bính Ngọ đang gõ cửa Mường Lát bằng những thanh âm rất đỗi bình dị: tiếng cười trẻ nhỏ bên điểm check-in xuân, tiếng bước chân rộn ràng trên những con đường vừa được chỉnh trang, và cả sự lặng lẽ nhưng bền bỉ trong cách chính quyền địa phương chăm lo cho đời sống Nhân dân.
Tết ở Mường Lát, vì thế, không chỉ là khoảnh khắc giao mùa, mà còn là minh chứng sinh động cho một hành trình đổi thay bắt đầu từ những điều gần dân nhất.
Hồ Thuỷ (CTV)
{name} - {time}
-
2026-02-15 07:41:00Mỹ tục tết cổ truyền (Bài 3): Giữ nét đẹp tết đến - xuân về
-
2026-02-15 06:30:00Ngày này năm xưa (15/2): Anh hùng Kim Đồng hy sinh
-
2026-02-14 18:44:00Sắc xuân trên các khu tái định cư






