(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi UBND thành phố và Sở VH,TT&DL về việc tiếp tục nghiên cứu, thám sát, khai quật khảo cổ, đảm bảo đủ các tiêu chí đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với Khu di tích khảo cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hóa: Tiếp tục nghiên cứu, thám sát Khu di tích khảo cổ Đông Sơn

(VH&ĐS) UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi UBND thành phố và Sở VH,TT&DL về việc tiếp tục nghiên cứu, thám sát, khai quật khảo cổ, đảm bảo đủ các tiêu chí đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với Khu di tích khảo cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền giao UBND thành phố Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, thám sát và khai quật khảo cổ để bổ sung, làm rõ quy mô, vị trí, hiện trạng, đặc điểm, tầng văn hóa và khả năng bảo tồn tại chỗ khi phát lộ di tích; đồng thời nghiên cứu phương án di dời Công ty CP Hàm Rồng ra khỏi di tích trong trường hợp phát hiện các dấu tích khảo cổ ở khu vực công ty.

Các tầng văn hóa được phát lộ tại di tích.

Sở VH,TT&DL chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa Thanh Hóa, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố xây dựng kế hoạch khai quật khảo cổ tại khu vực lập hồ sơ di tích, sớm hoàn thiện hồ sơ theo quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Được biết, di tích khảo cổ Đông Sơn qua nhiều lần khai quật chính thức và điều tra thám sát đã đem lại khối tư liệu phong phú về các loại hình di tích từ di tích cư trú (nhà sàn, bếp đun...) cho đến di tích mộ táng. Hàng vạn hiện vật độc đáo được phát hiện đã phản ánh một cách sinh động khách quan trình độ, đời sống vật chất - tinh thần của người Đông Sơn.

T.T



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]