(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối năm, khi tiết trở lạnh, di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ trở nên nhộn nhịp hơn bởi sự đông đảo của du khách từ khắp nơi tìm về. Không gian nơi đây vẫn giữ nguyên nét trầm mặc vốn có của một tòa thành đá cổ kính, nơi thời gian như lắng lại giữa những rêu phong, sừng sững qua bao thế kỷ.

Thành Nhà Hồ: Trải nghiệm để nhớ!

Những ngày cuối năm, khi tiết trở lạnh, di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ trở nên nhộn nhịp hơn bởi sự đông đảo của du khách từ khắp nơi tìm về. Không gian nơi đây vẫn giữ nguyên nét trầm mặc vốn có của một tòa thành đá cổ kính, nơi thời gian như lắng lại giữa những rêu phong, sừng sững qua bao thế kỷ.

Thành Nhà Hồ: Trải nghiệm để nhớ!

Khung cảnh bình dị ở Thành Nhà Hồ.

Ngồi trên chiếc xe trâu lăn bánh chậm rãi, du khách như được trở về miền ký ức của làng quê xưa. Tiếng bánh xe cót két qua từng vòng quay, hòa nhịp với bước chân thong thả của những chú trâu trên con đường làng uốn lượn. Làn gió se nhẹ từ cánh đồng bờ đê khẽ lướt qua cho du khách những cảm nhận đặc biệt; rồi tiếng gọi nhau í ới của lũ trẻ vang lên giữa không gian tĩnh lặng,... tất cả dệt nên một bức tranh thôn quê bình yên, mộc mạc mà không phải miền đất nào cũng còn gìn giữ được.

Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ, cho biết: Du khách đến đây không chỉ được tham quan di sản, mục thị không gian trưng bày hiện vật, mà còn có nhiều lựa chọn trải nghiệm khác nhau. Đó là hành trình khám phá làng quê bình dị bằng xe đạp, xe điện và những phương tiện truyền thống như xe trâu, xe bò, len lỏi qua các ngõ ngách, qua những cánh đồng, làng cổ.

Đông đảo du khách, đặc biệt là người nước ngoài và các bạn trẻ lớn lên ở đô thị tỏ ra thích thú với hoạt động trải nghiệm bằng xe trâu. Hành trình thường bắt đầu từ khu vực nhà Thành, đi qua đồng làng, lên bờ đê, sang làng cổ, và dừng chân tham quan những nếp nhà xưa.

Thông thường thì mỗi chuyến đi kéo dài từ 30 đến 60 phút, tùy theo nhu cầu của từng đoàn khách mà thời gian có thể kéo dài thêm.

Thành Nhà Hồ: Trải nghiệm để nhớ!

Nhiều bạn trẻ chăm chú lắng nghe về lịch sử Thành Nhà Hồ.

Trên hành trình ấy, những cánh đồng quê yên ả bao la rộng mở, khi phóng tầm mắt nhìn ngoảnh lại, là tòa thành đá uy nghi hiện lên như những khuôn hình hoàn hảo nhất cho mỗi bức ảnh lưu niệm.

Nếu như trước đây du khách thường phải thuê thợ chụp ảnh, thì ngày nay, chỉ với điện thoại thông minh, máy ảnh hay flycam, mọi khoảnh khắc đẹp đều có thể được lưu giữ, truyền đi một cách dễ dàng.

Trong nhóm du khách đến từ Hà Nội, bạn trẻ Lê Khánh Xuân thích thú: “Giữa nền trời trong xanh, không gian rộng mở, tòa thành đá cổ hòa quyện với hình ảnh xe trâu, xe bò trên đồng ruộng tạo nên một khung cảnh rất đặc biệt. Với những người sinh ra và lớn lên ở đô thị như chúng tôi, đây là trải nghiệm hiếm có”.

Còn với bà Đỗ Thị Thu, chủ cơ sở chè lam truyền thống, ở xã Tây Đô: “Những năm gần đây, khách du lịch về Thành Nhà Hồ đông hơn nên việc buôn bán của gia đình cũng khởi sắc hơn trước. Trước đây chủ yếu bán cho người dân trong vùng, bây giờ nhiều đoàn khách ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, rồi khách nước ngoài cũng ghé mua. Vui nhất là nhiều người ăn thử thấy ngon rồi quay lại mua làm quà”.

Sau những chuyến trải nghiệm bằng xe trâu, xe bò, đoàn du khách trở về Thành Nhà Hồ, tham quan khu trưng bày với các hiện vật cổ xưa để tìm hiểu sâu hơn về lịch sử của di tích. Trong không gian cổ kính, tiếng trống, tiếng đàn hòa cùng làn điệu hò sông Mã, hát chèo do các nghệ nhân địa phương biểu diễn, mang đến một bầu không khí vừa trang trọng, vừa gần gũi, thôn dã.

Du khách Nguyễn Văn Tình, đến từ phường Quảng Phú (Thanh Hóa) tấm tắc: “Còn gì thú hơn khi vừa thưởng nhạc vừa nhâm nhi chén chè nóng, miếng chè lam thơm bùi”.

Thành Nhà Hồ: Trải nghiệm để nhớ!

Du khách thích thú trải nghiệm bằng xe trâu.

Chia sẻ về những dịch vụ đang được du khách đánh giá cao, ông Nguyễn Văn Long, một lần nữa nhấn mạnh: Trung tâm luôn nỗ lực xây dựng hành trình trải nghiệm khép kín cho du khách, từ tham quan - khám phá - trải nghiệm đến mua sắm sản vật địa phương. Đây cũng chính là những điểm nhấn tạo nên sức hút riêng cho Thành Nhà Hồ.

Trong quá trình tham quan, du khách sẽ được nghe hướng dẫn viên giới thiệu chi tiết về lịch sử hình thành, các giá trị kiến trúc, văn hóa của di sản; được trải nghiệm bằng đạp xe, xe điện, xe trâu... khám phá làng quê. Được thưởng thức các làn điệu dân ca và mua sắm những đặc sản như: nếp hương, bánh gai, mứt gừng, bánh răng bừa.

Đặc biệt, sản vật chè lam Phủ Quảng, từng được xem là đặc sản tiến vua luôn là thức quà ý nghĩa được nhiều du khách lựa chọn.

Nhờ sự đổi mới về các dịch vụ du lịch, thống kê của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ năm 2025 cho thấy, khu di sản đã đón 269.681 lượt khách, đạt 168,55% so với kế hoạch (trong đó, khách trong nước đạt 266.323 lượt, khách quốc tế đạt 3.358 lượt).

Nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá, Trung tâm bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đã mạnh dạn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác truyền thông, quản lý và xúc tiến du lịch. Các nền tảng website, mạng xã hội được đầu tư bài bản hơn; hệ thống mã QR tích hợp thông tin được lắp đặt tại các điểm tham quan trong khu di sản sẽ giúp du khách thuận tiện tra cứu và tìm hiểu thông tin trong suốt hành trình.

Đình Giang

Tin liên quan:
  • Thành Nhà Hồ: Trải nghiệm để nhớ!
    Một ngày tại Thành Nhà Hồ

    Thành Nhà Hồ là một trong những công trình kiến trúc độc đáo bậc nhất Việt Nam. Trải qua hơn 600 năm, di tích này vẫn vững vàng như một minh chứng lịch sử sống động và là điểm đến giàu giá trị văn hóa, lịch sử cho du khách trong và ngoài nước.


Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]