Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi được tín nhiệm bầu vào chức danh Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII, tân Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải khẳng định: Bóng đá Việt Nam cần sự đoàn kết, đồng lòng và sự nỗ lực, quyết tâm cao để hoàn thành các mục tiêu đặt ra. Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII, tổ chức vào ngày 8/12 tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã tới dự và phát biểu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tân Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải: “Bóng đá Việt Nam luôn cần sự đoàn kết đồng lòng”

Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi được tín nhiệm bầu vào chức danh Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII, tân Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải khẳng định: Bóng đá Việt Nam cần sự đoàn kết, đồng lòng và sự nỗ lực, quyết tâm cao để hoàn thành các mục tiêu đặt ra. Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII, tổ chức vào ngày 8/12 tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã tới dự và phát biểu.

"Cảm xúc của tôi cũng như các đại biểu vừa trúng cử là rất vui và tự hào khi được tín nhiệm. Chắc chắn rằng ở nhiệm kỳ mới, chúng tôi sẽ phát huy thành tích đã đạt được của khóa trước và sẽ tiếp tục đưa bóng đá Việt Nam đến các bước phát triển kế tiếp", Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL, Chủ tịch VFF khóa VIII, ông Lê Khánh Hải nói.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện và Thứ trưởng Lê Khánh Hải tại Đại hội VFF. Ảnh: Minh Hoàng

Trước câu hỏi về mục tiêu đưa đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự World Cup, tân Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải cho biết: "Trong chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam có đặt ra mục tiêu đến năm 2030 đưa đội tuyển quốc gia lên top 10 châu Á. Để xếp hạng 8 và tham dự World Cup thì chắc chắn chúng ta sẽ phải phấn đấu".

Tân Chủ tịch VFF cũng cho biết các mục tiêu, kế hoạch và phương hướng hoạt động của VFF trong nhiệm kỳ 2018-2022 sẽ sớm được đặt ra cụ thể tại các Nghị quyết của Ban chấp hành khóa mới.

"Trong Nghị quyết được Đại hội thông qua sẽ có các mục tiêu cụ thể và khóa VIII sẽ phát huy chương trình cụ thể đấy, khắc phục cái gì chưa đc ở khóa VII, nhất là trong công tác đào tạo cầu thủ trẻ để hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra", Thứ trưởng Lê Khánh Hải chia sẻ.

Tân Chủ tịch VFF cũng cho biết, ông sẽ có kế hoạch riêng để sắp xếp công việc ở Bộ VH,TT&DL đồng thời làm tốt vai trò lãnh đạo VFF. Trả lời câu hỏi, tân Chủ tịch có gặp áp lực khi đảm nhiệm vị trí người đứng đầu ở một tổ chức luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ và giới truyền thông? Thứ trưởng Lê Khánh Hải cho biết: “Đương nhiên là có áp lực vì được nhiều người quan tâm, nhưng tôi thấy rất vui vì được nhân dân, người hâm mộ, các cơ quan quan tâm và đặt kỳ vọng. Bóng đá Việt Nam luôn luôn cần sự đoàn kết, cầu thị, đồng lòng và nỗ lực, quyết tâm hết sức để đáp ứng yêu cầu của Đảng, Chính phủ và người hâm mộ", ông Lê Khánh Hải nói.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải trở thành người đứng đầu VFF sau khi giành được 68/68, đạt 100% số phiếu bầu tại Đại hội VFF khóa VIII diễn ra vào ngày 8/12. Đây cũng là kỳ Đại hội kéo dài nhất trong các kỳ Đại hội gần đây của VFF.

Báo Văn hóa


Báo Văn hóa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]