Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã xếp trận mở màn vòng loại World Cup 2020 khu vực châu Á bảng G giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Thái Lan là trận cầu hạng kinh điển châu Á.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trận cầu ‘kinh điển’ Việt Nam-Thái Lan

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã xếp trận mở màn vòng loại World Cup 2020 khu vực châu Á bảng G giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Thái Lan là trận cầu hạng kinh điển châu Á.

Trước trận cầu kinh điển châu Á giữa Việt Nam và Thái Lan, trang tin thể thao FOX Sports Asia nêu 4 thế mạnh của các học trò ông Park Hang-seo.

Đó là: Tinh thần thi đấu quyết thắng của các cầu thủ vì thật hiếm có lần đụng độ với Thái Lan nào mà các cầu thủ của Đội tuyển Việt Nam lại tỏ ra thoải mái và hết sức tự tin như vậy. Thứ 2, các trụ cột đang đạt phong độ cao. Nếu như đội chủ nhà lấy Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan là niềm tự hào thì các cổ động viên Việt Nam cũng cực kỳ yên tâm về phong độ gần đây của các ngôi sao trong đội hình như Quang Hải, Văn Toàn, Văn Lâm… Họ đang có những màn trình diễn rất ấn tượng trong thời gian gần đây và góp công rất lớn vào thành tích của đội bóng chủ quản.

Thứ 3, sự gắn bó giữa các cầu thủ và huấn luyện viên. Những cầu thủ mà HLV Park Hang-seo đưa sang Thái Lan hầu hết là các học trò cũ đã cùng ông chinh chiến các giải đấu lớn nhỏ trong suốt thời gian qua. Ông Park rất chú trọng tới công tác tư tưởng và toàn đội đều nghe theo sự chỉ đạo của ông.

Cuối cùng là thành tích đối đầu gần đây nghiêng về phía Việt Nam. Kể từ khi ông Park Hang-seo gắnbó với bóng đá Việt Nam, HLV người Hàn Quốc này đang sở hữu thành tích toàn thắng trước người Thái ở cả cấp độ U23 lẫn đội tuyển quốc gia.

Năm trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á được AFC xếp hạng "kinh điển". Nguồn: AFC

Trận cầu kinh điển châu Á

Theo AFC, lịch sử đối đầu cùng sự vươn lên mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam những năm gần đây khiến trận “siêu kinh điển” của Đông Nam Á giữa Thái Lan và Việt Nam đã được nâng tầm thành “kinh điển” châu Á tại vòng loại World Cup lần này.

Đây không chỉ là màn đối đầu thú vị của Chanathip Songkrasin với Quang Hải-những tiền vệ hàng đầu châu Á hiện tại-mà còn là màn đối đầu giữa HLV từng đưa Nhật Bản vào vòng 1/8 World Cup 2018, ông Akira Nishino với HLV Park Hang Seo-người đã cùng vào tới bán kết World Cup 2002 với Đội tuyển Hàn Quốc trong vai trò trợ lý của HLV người Hà Lan Guus Hiddink.

Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Thái Lan cũng là cuộc đọ sức lần đầu tiên giữa đội tuyển quốc gia 2 nước ở cấp độ FIFA từ trước tới nay. Đây cũng là trận đấu đầu tiên giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Thái Lan ở một giải đấu chính thức của FIFA kể từ khi ông Park Hang-seo dẫn dắt các cầu thủ Việt Nam vào hồi tháng 11/2017.

Trong môn bóng đá, kể cả bóng đá nam, bóng đá nữ, Việt Nam và Thái Lan luôn là đối thủ “nhiều duyên nợ” của nhau, luôn là “kình địch trên sân cỏ” khu vực Đông Nam Á.

Ở lần gặp nhau gần đây nhất tại Cúp Nhà vua Thái Lan 2019, các học trò của ông Park đã thắng Thái Lan1-0. Bàn thắng do tiền đạo Nguyễn Anh Đức (B. Bình Dương) ghi được vào phút 90+4 của trận đấu.

Đây là chiến thắng mà theo đánh giá của HLV Park Hang-seo, giống như một bước chuyển, giúp các cầu thủ của ông có thêm sự tự tin khi đối đầu với đội bóng Xứ chùa Vàng.

Trọng tài Al-Adba Saoud Ali sẽ cầm còi trận Việt Nam-Thái Lan. Nguồn: TTVH

Trong trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, ông “vua áo đen” người Qatar, Al-Adba Saoud Ali (33 tuổi) là người cầm còi điều khiển. Trọng tài đẳng cấp FIFA Saoud Ali từng làm nhiệm vụ ở vòng loại U23 châu Á 2020. Ông đã điều khiển trận đấu giữa Đội tuyển U23 Việt Nam gặp Đội tuyển U23 Indonesia vào ngày 24/3 trên sân Mỹ Đình (Việt Nam thắng 1-0).

Trận cầu “kinh điển” Việt Nam-Thái Lan bắt đầu diễn ra từ 19 giờ tối nay, 5/9, trên SVĐ Thammasat.

Theo Báo điện tử Chính phủ


Theo Báo điện tử Chính phủ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]