(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau 1.744 ngày, đội bóng xứ Thanh mới tìm lại được cảm giác chiến thắng trước CLB Hà Nội. Sau chiến thắng 2-0 trước đội bóng Thủ đô, HLV trưởng Velizar Popov đã dành nhiều lời khen ngợi cho các cầu thủ.

Giúp đội nhà thắng CLB Hà Nội sau gần 5 năm, HLV Popov khen cầu thủ Việt Nam xuất sắc hàng đầu Đông Nam Á

Sau 1.744 ngày, đội bóng xứ Thanh mới tìm lại được cảm giác chiến thắng trước CLB Hà Nội. Sau chiến thắng 2-0 trước đội bóng Thủ đô, HLV trưởng Velizar Popov đã dành nhiều lời khen ngợi cho các cầu thủ.

Giúp đội nhà thắng CLB Hà Nội sau gần 5 năm, HLV Popov khen cầu thủ Việt Nam xuất sắc hàng đầu Đông Nam Á

Rimario và các đồng đội đã có chiến thắng không hề dễ dàng trước CLB Hà Nội.

"Chiến thắng hôm nay cực kỳ quan trọng với chúng tôi. Hà Nội là một trong những đội mạnh nhất Việt Nam hiện tại, và cũng rất khó để một đội bóng như chúng tôi có thể đánh bại họ. Trận đấu rất khó khăn, thế trận hôm nay chia đều cho hai đội. Tôi rất vui, hài lòng với các cầu thủ, họ đã thể hiện hết mình" - HLV Popov hào hứng mở đầu cuộc họp báo.

Giúp đội nhà thắng CLB Hà Nội sau gần 5 năm, HLV Popov khen cầu thủ Việt Nam xuất sắc hàng đầu Đông Nam Á

HLV Popov dành nhiều lời khen cho các cầu thủ.

Bên cạnh đó, HLV người Bulgaria đánh giá cao thể lực của các cầu thủ Thanh Hoá: “Khi có bóng, chúng tôi có thể chơi nhanh, nhưng khi mất bóng lại ngay lập tức có thể quay lại pressing để đoạt lại bóng, và khi có bóng chúng tôi đã kiểm soát tốt được, nên đây là điều không nhiều đội bóng có thể làm được như chúng tôi”.

Giúp đội nhà thắng CLB Hà Nội sau gần 5 năm, HLV Popov khen cầu thủ Việt Nam xuất sắc hàng đầu Đông Nam Á

HLV Daiki Imawasa thừa nhận CLB Hà Nội chơi không tốt bằng đội chủ nhà.

Về phía đội bóng Thủ đô, tân HLV Daiki Imawasa thừa nhận đội bóng của ông đã không thể hiện tốt bằng Đông Á Thanh Hoá, đặc biệt ở trong hiệp 2. Tuy vậy, trận thua ngay ở màn ra mắt chưa phải là áp lực đối với ông.

"Bản thân tôi đến mới đến CLB Hà Nội 1 tháng, rất khó để đánh giá tình hình khốc liệt chỉ qua 1 trận đấu. Tôi không có áp lực gì, cũng không băn khoăn, lo lắng gì khi nhiều". HLV người Nhật cho hay.

Về chất lượng mặt sân, ông Imawasa nói: "Để bóng đá Việt Nam phát triển được thì chất lượng sân cần giải quyết nhanh. Nếu sân không giải quyết được thì bóng đá Việt Nam không thể phát triển được".

Giúp đội nhà thắng CLB Hà Nội sau gần 5 năm, HLV Popov khen cầu thủ Việt Nam xuất sắc hàng đầu Đông Nam Á

“Lý do hôm nay chúng tôi gặp thất bại không phải do mặt sân” - HLV CLB Hà Nội chia sẻ.

"Song, lý do hôm nay chúng tôi gặp thất bại không phải do mặt sân. Vấn đề do những bài tập các bạn tập luyện trong 1 tháng qua mà không thể hiện được trên sân, đó là nguyên nhân chính. Nếu những điều học hỏi được và thể hiện được trên sân mà vẫn thua thì đó là vấn đề khác, nhưng những điều đã học lại không thể hiện được trên sân thì đó không phải do mặt sân đâu. Hôm nay có khoảng thời gian đội tôi có triển khai được bài tập tôi đã chuyển tải, và đã tạo ra được cơ hội".

Về lối chơi của mình, “thuyền trưởng” của Đông Á Thanh Hoá tỏ ra kiên định với lối chơi kiểm soát bóng: "Với cá nhân tôi, tôi không thích chơi bóng dài, chúng tôi muốn kiểm soát bóng, và dù mặt sân kém thế nào chúng tôi vẫn sẽ giữ phong cách này. Đây là điều quan trọng để các thủ Việt Nam – không riêng gì của Thanh Hoá có thể phát triển tốt hơn".

Giúp đội nhà thắng CLB Hà Nội sau gần 5 năm, HLV Popov khen cầu thủ Việt Nam xuất sắc hàng đầu Đông Nam Á

Thủ môn Xuân Hoàng có nhiều pha ra vào, cản phá rất tốt ở trận đấu hôm nay.

Giúp đội nhà thắng CLB Hà Nội sau gần 5 năm, HLV Popov khen cầu thủ Việt Nam xuất sắc hàng đầu Đông Nam Á

HLV Popov đánh giá Việt Nam sở hữu rất nhiều cầu thủ chất lượng.

Trước khi khép lại buổi họp báo, HLV Popov đã từ chối nhận xét với lối chơi của ĐTVN: "Tôi xin phép không bình luận vì đó không phải công việc của tôi, tôi rất tôn trọng đồng nghiệp của mình. Có một điều tôi có thể chia sẻ, Việt Nam là một trong những đội sở hữu cầu thủ chất lượng hàng đầu Đông Nam Á. Điều đó có thể thấy rõ qua trận đấu giữa ĐT Việt Nam gặp ĐT Nhật Bản mới đây".

Với chiến thắng giành được trước CLB Hà Nội, CLB Đông Á Thanh Hoá đã tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên với 18 điểm có được, kém đội đầu bảng Nam Định 4 điểm. Ngày 23/2 tới, thầy trò HLV Popov sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà, tiếp đón CLB Hải Phòng.

Hoàng Sơn


Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]