(vhds.baothanhhoa.vn) - Giải Bơi trẻ vô địch quốc gia năm 2020 được tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 15 – 20/7, đoàn Thanh Hóa có 11 vận động viên (VĐV) tham dự. Kết thúc giải, Thanh Hóa xếp thứ ba toàn đoàn. Đặc biệt, VĐV trẻ Phạm Thị Vân đã lập kỷ lục giành 7 Huy chương Vàng (HCV) ở các nội dung tranh tài. Đây là VĐV Thanh Hóa giành được nhiều HCV nhất từ trước đến nay tại một giải bơi trẻ vô địch quốc gia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hóa có 1 VĐV giành 7 HCV tại Giải Bơi trẻ vô địch quốc gia 2020

Giải Bơi trẻ vô địch quốc gia năm 2020 được tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 15 – 20/7, đoàn Thanh Hóa có 11 vận động viên (VĐV) tham dự. Kết thúc giải, Thanh Hóa xếp thứ ba toàn đoàn. Đặc biệt, VĐV trẻ Phạm Thị Vân đã lập kỷ lục giành 7 Huy chương Vàng (HCV) ở các nội dung tranh tài. Đây là VĐV Thanh Hóa giành được nhiều HCV nhất từ trước đến nay tại một giải bơi trẻ vô địch quốc gia.

VĐV Phạm Thị Vân giành 7 tấm Huy chương Vàng tại Giải Bơi trẻ vô địch quốc gia 2020. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Giải vô địch bơi trẻ quốc gia 2020 tổ chức tại TP Đà Nẵng từ ngày 15 đến 20/7 với sự tham gia của gần 300 VĐV đến từ 34 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các VĐV thi đấu ở các nội dung, cự ly bơi, tranh 127 bộ huy chương. Đoàn Thanh Hóa tham gia giải với 11 VĐV, trong đó phần lớn là các VĐV năng khiểu mới được đôn lên, đáng chú ý, VĐV Phạm Thị Vân chuyền từ nhóm tuổi 14-15 lên thi đấu ở nhóm tuổi 16-18. Nữ VĐV quê gốc Ngọc Lặc được đôn lên thi đấu ở lứa tuổi 16-18 với nhiều đối thủ sừng sỏ của các đơn vị mạnh khác như Hà Nội, Quân đội, TP Hồ Chí Minh…

Tài năng trẻ Phạm Thị Vân của Thanh Hóa đã tạo ra một cú sốc tại giải khi một mình giành 7 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Đây là một kỷ lục về số lượng HCV mà một VĐV của bộ môn Bơi Thanh Hóa giành được tại giải trẻ vô địch quốc gia. 7 tấm HCV mà Phạm Thị Vân giành được là ở các nội dung: 50m bơi ếch, 50m bơi tự do, 100m bơi tự do, 50m bơi ngửa, 100m bơi ngửa, 200m bơi ngửa, 50m bơi bướm. Ngoài ra, Phạm Thị Vân giành 1 HCB ở nội dung 200m bơi tự do và 1 HCĐ ở nội dung 200m bơi hỗn hợp. Kết thúc giải, Đoàn Thanh Hóa giải vị trí thứ 3 toàn đoàn.

Thành tích của Phạm Thị Vân được xem là một kỳ tích đầy ấn tượng. Trước đó, vào tháng 6/2020, Phạm Thị Vân giành6 HCV, 2 HCB, phá 2 kỷ lục quốc gia lứa tuổi 14-15 tại Giải vô địch Bơi - Lặn các nhóm tuổi quốc gia năm 2020. Với tài năng và thành tích đã đạt được, Phạm Thị Vân hiện đang là thành viên quan trọng của đội tuyển Bơi - Lội quốc gia, chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế trong năm 2020 và hướng tới SEA Games 31 – năm 2021 tổ chức tại Việt Nam.

Thảo Nguyên


Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]