(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Khi tuần tra kiểm soát trên tuyến QL1A, lực lượng CSGT Thanh Hóa đã phát hiện và bắt quả tang một xe ô tô khách đang vận chuyển 4 cá thể voọc đen má trắng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bắt xe khách vận chuyển nhiều cá thể Vọoc

(VH&ĐS) Khi tuần tra kiểm soát trên tuyến QL1A, lực lượng CSGT Thanh Hóa đã phát hiện và bắt quả tang một xe ô tô khách đang vận chuyển 4 cá thể voọc đen má trắng.

Các lực lượng chức năng kiểm tra cá thể Vọoc quý hiếm.

Theo đó, khoảng 1giờ sáng ngày 2/10, tại Km 378, QL1A đoạn qua địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Tổ tuần tra kiểm soát do Thiếu tá Nguyễn Hữu Nam - Phó trưởng Trạm CSGT QL1A làm Tổ trưởng đã kiểm tra hành chính xe ô tô khách BKS 73B-006.59.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe chở 4 cá thể động vật được đựng trong thùng xốp là những cá thể voọc đen má trắng.

Đây là loài linh trưởng quý hiếm và có giá trị khoa học, thẩm mỹ, được xếp vào nhóm nguy cấp cần được bảo vệ.

Lái xe khách là anh Phạm Đại Long (sinh năm 1978, ở Bố Trạch, Quảng Bình).

Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ xe ô tô khác cùng tang vật và người có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đình Giang


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]