(vhds.baothanhhoa.vn) - Tối 24/1, (tức 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), tại Quảng trường Lam Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc xuân trên quê Thanh” mừng xuân Canh Tý 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Sắc xuân trên quê Thanh”

Tối 24/1, (tức 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), tại Quảng trường Lam Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc xuân trên quê Thanh” mừng xuân Canh Tý 2020.

Tới dự có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Bá Oai - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo TP Thanh Hóa và hàng nghìn người dân trên địa bàn TP Thanh Hóa, các huyện lân cận.

Chương trình nghệ thuật chào năm mới Canh Tý với chủ đề “Sắc xuân trên quê Thanh”.

Chương trình nghệ thuật “Sắc xuân trên quê Thanh” với trên 20 tiết mục do các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Ca múa - Kịch Lam Sơn, Nhà hát nghệ thuật truyền thống, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, vũ đoàn Pha Lê, câu lạc bộ rồng lân Hà Nội và các ca sĩ nổi tiếng là những người con của quê hương Thanh Hóa biểu diễn như Trọng Tấn, Anh Thơ, Lê Anh Dũng….

Múa rồng lân mang tựa đề “Hào khí xứ Thanh”.

Các nghệ sĩ đã đem tới những tiết mục ca múa nhạc ca ngợi Đảng quang vinh, ca ngợi đất nước, ca ngợi đất và người xứ Thanh, đặc biệt là các tiết mục trẻ trung, sôi động và đặc sắc về mùa xuân, năm mới với những ước vọng tươi đẹp: Trống hội và múa rồng lân mang tựa đề “Hào khí xứ Thanh”, hát múa “Địa khúc giao hòa”, Mùa xuân dâng Đảng, Thanh Hóa ngân vang mãi bản hùng ca, Thanh Hóa vào xuân, Mùa Xuân trên quê hương, Thanh Hóa thành phố mùa xuân, Chào xuân mới…

Chương trình với nhiều tiết mục hát múa mang đậm bản sắc dân tộc.

Ca sĩ Anh Thơ, Trọng Tấn đã gửi tới khán giả Thanh Hóa nhiều ca khúc đặc sắc.

Năm nay thời tiết đêm giao thừa tại TP Thanh Hóa tạnh ráo, thuận lợi, vì vậy có hàng nghìn người dân đã tới khu vực Quảng trường Lam Sơn để theo dõi chương trình nghệ thuật.

Hàng nghìn người dân đã đổ về Quảng trường Lam Sơn để theo dõi chương trình nghệ thuật và chờ đón giao thừa.

Sau những tiết mục đặc sắc của chương trình nghệ thuật là đến thời khắc giao thừa, kết thúc năm cũ Kỷ Hợi và chào đón năm mới Canh Tý 2020. Những màn pháo hoa đẹp mắt, đầy màu sắc đã được bắn lên bầu trời trong tiếng reo hò náo nức của người dân, chào đón năm mới với nhiều ước vọng, niềm tin tốt đẹp nhất.

Màn bắn pháo hoa sặc sỡ sắc màu chào đón năm mới Canh Tý 2020.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]