(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 77 năm thành lập Chiến khu du kích Ngọc Trạo, sáng nay 19/9, huyện Thạch Thành tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa trước anh linh liệt sỹ chiến khu du kích Ngọc Trạo, thu hút đông đảo các đại biểu, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về tham dự.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Dâng hương kỷ niệm 77 năm thành lập Chiến khu du kích Ngọc Trạo

Nhân kỷ niệm 77 năm thành lập Chiến khu du kích Ngọc Trạo, sáng nay 19/9, huyện Thạch Thành tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa trước anh linh liệt sỹ chiến khu du kích Ngọc Trạo, thu hút đông đảo các đại biểu, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về tham dự.

Các đại biểu và các tầng lớp nhân dân dâng hương, dâng hoa tại đài tưởng niệm trong khuôn viên Khu di tích Chiến khu du kích Ngọc Trạo.

Đội du kích chiến khu Ngọc Trạo được thành lập đêm ngày 19/9/1941 tại Hang Treo, một địa điểm của căn cứ Ngọc Trạo, gồm 21 chiến sỹ ưu tú, do đồng chí Đặng Châu Tuệ, Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa làm chỉ huy trưởng. Đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn với Đảng bộ, nhân dân tỉnh Thanh Hóa và sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của cả nước.

Chiến khu Du kích Ngọc Trạo là đỉnh cao của phong trào khởi nghĩa vũ trang ở Bắc Trung bộ, là tiền thân của lực lượng vũ trang Thanh Hoá sau này. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, thời gian qua huyện Thạch Thành đã không ngừng đổi mới, năng động sáng tạo trong lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối đổi mới phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, khối đại đoàn kết dân tộc được mở rộng và phát triển, đời sống và tinh thần nhân dân được nâng lên rõ rệt, nhiều tập thể và cá nhân tiên tiến trong các phòng trào thi đua yêu nước đã mang lại những hiệu quả thiết thực đang tạo ra những tiền đề vững chắc thúc đẩy sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, trong những năm qua, với sự quan tâm đặc biệt của tỉnh, khu di tích chiến khu Ngọc Trạo hiện nay đã được đầu tư, nâng cấp, chỉnh trang, tôn tạo các hạng mục như: Xây dựng nhà trưng bày bổ xung, thay chất liệu và làm mới tượng đài, phù điêu, sân khuôn viên; phục dựng đền thờ Tống Duy Tân, khu mộ liệt sỹ và bia ân nhân cách mạng…Tạo thành tổng thể khu di tích khang trang và ấn tượng.

Thảo Nguyên


Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!