(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Nhân Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước và 50 năm Ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, ngày 21/8, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tham dự ‘Tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn năm 2017’, tổ chức tại tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đoàn Đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa tham dự ‘Tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn năm 2017’

(VH&ĐS) Nhân Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước và 50 năm Ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, ngày 21/8, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tham dự ‘Tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn năm 2017’, tổ chức tại tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản.

Tham gia đoàn còn có các đồng chí: Phạm Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa được đồng chí Khăm Phỉu Vông Sạ Văn - Phó Bí thư, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn đón tại cửa khẩu Nậm Xôi. Tiếp đó, Đoàn đã đến viếng và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản; tham quan động Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản, Chủ tịch Su Pha Nu Vông, Chủ tịch Khăm Tay Si Phăn Đon.

Ghi trong sổ vàng truyền thống tại di tích lịch sử cách mạng Động Chủ tịch Cay-Xỏn Phôm-Vi-Hản, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn, khẳng định: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa luôn kề vai, sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn để cùng xây dựng tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn mãi mãi bền vững hơn núi hơn sông như lời Chủ tịch Cay-Xỏn Phôm-Vi-Hản từng nói”.

Chiều cùng ngày, lễ đón chính thức đã được tỉnh Hủa Phăn tổ chức trọng thể tại Tháp Ngọc (thị xã Sầm Nưa). Đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn đã đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa trong không khí trang trọng, thân mật, ấm áp tình đồng chí, anh em.

N.D



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]