(vhds.baothanhhoa.vn) - Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, (18/11/1930 - 18/11/2018), sáng 10/11, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Hồng Phong, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồng chí Trịnh Văn Chiến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Hồng Phong

Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, (18/11/1930 - 18/11/2018), sáng 10/11, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Hồng Phong, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Hồng Phong.

Cùng dự có đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, cùng lãnh đạo huyện Tĩnh Gia.

Tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Văn Chiến cùng các đại biểu và nhân dân thôn Hồng Phong đã ôn lại lịch sử 88 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Đồng thời tổng kết cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019.

Thôn Hồng Phong nằm ở phía Tây Bắc xã Hải Ninh, là vùng quê thuần nông có truyền thống cách mạng. Những năm qua, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Các mô hình kinh tế và tiến bộ KHKT được đưa vào ứng dụng trong sản xuất. Nhiều hộ gia đình chủ động phát triển thêm các ngành nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy bản sắc truyền thống, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, y tế và công tác an sinh xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến tặng quà cho các gia đình tiêu biểu và gia đình khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Văn Chiến bày tỏ niềm xúc động khi được tham gia ngày hội đại đoàn kết vui tươi, ấm cúng và nghĩa tình cùng nhân dân thôn Hồng Phong. Nhấn mạnh vai trò của MTTQ trong tất cả thời kỳ và ý nghĩa của công tác vận động quần chúng trong thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến đồng thời biểu dương những kết quả mà địa phương đã đạt được trong phát triển KT-XH đặc biệt là công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới các cấp chính quyền địa phương sẽ quan tâm hơn nữa tới vấn đề phát triển kinh tế ở thôn Hồng Phong, chăm lo, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Theo đồng chí, tỷ lệ hộ nghèo của thôn hiện nay vẫn còn khá cao (15,4%), năng suất, chất lượng sản xuất nông nghiệp chưa thật sự hiệu quả, nên cần chú trọng đưa cây giống mới vào trồng trọt, tổ chức lại chăn nuôi theo hướng trang trại; chú trọng phát triển toàn diện các ngành nghề khác.

Đối với xã Hải Ninh là xã Anh hùng LLVT trong thời kỳ kháng chiến, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chính quyền huyện Tĩnh Gia quan tâm, tạo điều kiện để xã tiếp tục triển khai hiệu quả công tác xây dựng NTM.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến, lãnh đạo MTTQ tỉnh, huyện Tĩnh Gia đã tặng quà cho thôn và các hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thôn Hồng Phong.

Nguyên Mai


Nguyên Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]