(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 -5/9/2022), 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), 55 năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn (4/1967 - 4/2022), phóng viên Báo Thanh Hóa đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn (Nước CHDCND Lào) về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ Việt Nam - Lào nói chung và mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng.

Hành trình trên đất Hủa Phăn (Bài 9): Thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 -5/9/2022), 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), 55 năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn (4/1967 - 4/2022), phóng viên Báo Thanh Hóa đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn (Nước CHDCND Lào) về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ Việt Nam - Lào nói chung và mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng.

Hành trình trên đất Hủa Phăn (Bài 9): Thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn (Nước CHDCND Lào).

PV: Xin đồng chí thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Hủa Phăn trong thời gian qua?

Đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay: Hủa Phăn nằm ở phía Đông Bắc Lào, cách thủ đô Viêng Chăn 650 km, là 1 trong 18 tỉnh của Lào và là tỉnh miền núi, có diện tích tự nhiên 16.500 km2, diện tích rừng chiếm 76%, núi và núi đá chiếm 16%, diện tích ruộng nước chiếm 8%. Các con sông quan trọng của tỉnh là Nậm Săm (sông Chu), sông Mã, sông Nậm Nơn, Nậm Ét, Nậm Khan và Nậm Sát, tiềm năng để tỉnh xây dựng các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi vừa và nhỏ. Tỉnh Hủa Phăn có chung biên giới với 3 tỉnh của Nước CHXHCN Việt Nam là Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An với đường biên giới dài 568 km. Tỉnh Hủa Phăn có 10 huyện, 729 bản, tổng dân số của tỉnh là 318.383 người và có 9 dân tộc sinh sống.

Hành trình trên đất Hủa Phăn (Bài 9): Thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Một góc thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn.

Trong những năm qua, tỉnh Hủa Phăn luôn giữ được sự ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Qua thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tổng thu nhập (GDP) của tỉnh đạt 3.532,52 tỷ kíp, thu nhập bình quân đạt 11.560,100 kíp/người/năm tương đương 1.186 USD/người/năm. Tỉnh Hủa Phăn gồm có 5 tiềm năng thế mạnh về phát triển kinh tế - xã hội là trồng trọt, chăn nuôi, du lịch, điện lực và thủ công mỹ nghệ.

Văn hóa - xã hội luôn được tỉnh chú trọng. Trong đó, tỷ lệ trẻ em lứa tuổi học tiểu học đạt 99,49%, tỷ lệ lứa tuổi vào học THCS đạt 105,74%, tỷ lệ lứa tuổi vào học THPT đạt 83,09. Tỷ lệ người dân có nước sạch dùng chiếm 93,3%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà vệ sinh chiếm 93,9% tổng số hộ gia đình toàn tỉnh. Lực lượng lao động toàn tỉnh có 82.052 người, trong đó 73.724 người có việc làm. Năm 2021, tỉnh Hủa Phăn đón 11.804 lượt khách du lịch, so với kế hoạch đạt 47,21%, trong đó có 519 lượt khách khách nước ngoài; doanh thu từ ngành du lịch đạt 3,94 tỷ kíp, so với kế hoạch đạt 49%.

Thời gian qua, tỉnh Hủa Phăn đã tiếp tục tăng cường hợp tác với nước ngoài, đặc biệt là hợp tác với các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Trong năm 2021, tỉnh cử hơn 10 đoàn sang thăm và làm việc ở nước ngoài và khu vực biên giới và đã đón tiếp 12 đoàn công tác nước ngoài.

PV: Là địa phương còn gặp nhiều khó khăn, Hủa Phăn đã và đang đề ra các giải pháp nào để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống của Nhân dân?

Hành trình trên đất Hủa Phăn (Bài 9): Thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Phóng viên Báo Thanh Hóa (bên phải) phỏng vấn đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn.

Đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay: Thời gian qua, một số nhiệm vụ của tỉnh chưa đạt được như mục tiêu đề ra do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 và một số thử thách như: Sự tăng trưởng của GDP, giá xăng dầu, nguyên vật liệu, một số sản phẩm hàng hóa tiêu dùng tăng cao...

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 dẫn đến việc tạm dừng trong khoảng thời gian dài nhiều hoạt động như học tập tại các trường học, các cơ quan, văn phòng, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, hoạt động đầu tư, việc buôn bán, giao thương với nước ngoài, giữa tỉnh với các tỉnh trong nước... đã làm cho việc vận tải, du lịch, dịch vụ, thu nhập không đạt theo mục tiêu đề ra.

Khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, tỉnh Hủa Phăn tiếp tục triển khai, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ IX (2021 - 2025). Theo đó, tiếp tục duy trì ổn định chính trị, trật tự - an toàn xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Tăng cường, quản lý, kiểm tra và thúc đẩy tổ chức thực hiện biện pháp phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn và giải quyết dịch bệnh COVID-19 theo chính sách, biện pháp của Ban chỉ đạo cấp tỉnh đề ra. Tiếp tục tăng cường sự hợp tác với nước ngoài và các tổ chức quốc tế để thu hút vốn, kinh nghiệm và công nghệ để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh Hủa Phăn cũng chú trọng thực hiện chính sách khuyến khích về kỹ thuật, thúc đẩy sản xuất hàng hóa của Nhân dân để phục vụ nội bộ và xuất khẩu liên quan đến nhu cầu của thị trường, tạo doanh thu và nâng cao cuộc sống của Nhân dân. Tăng cường quản lý các dự án đầu tư của Nhà nước, đầu tư của tư nhân trong nước và nước ngoài phù hợp với các quy định của pháp luật. Tiếp tục theo dõi ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh trên gia súc, gia cầm để giải quyết, giúp đỡ những người bị ảnh hưởng kíp thời.

PV: Ngày 11-11-2021, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) đã diễn ra buổi hội đàm, ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn giai đoạn 2021-2025. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai địa phương. Đến nay tỉnh Hủa Phăn đã và đang triển khai các nội dung theo ký kết thỏa thuận như thế nào?

Đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay: Hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn có chung đường biên giới dài 213 km, có 15 xã thuộc 5 huyện biên giới tỉnh Thanh Hóa tiếp giáp với 33 bản, thuộc 10 cụm của 3 huyện tỉnh Hủa Phăn. Trong những năm qua, phát huy truyền thống quý báu của hai nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã kề vai sát cánh đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và bền vững lâu dài, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương. Phát huy những thành tựu đạt được trong việc triển khai thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Hành trình trên đất Hủa Phăn (Bài 9): Thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Mô hình vườn cam huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) hỗ trợ huyện Viêng Xay (Hủa Phăn) trong phát triển kinh tế, đã và đang phát huy hiệu quả.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác của Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thắt chặt thêm tình hữu nghị, mối quan hệ bền vững, tăng cường giao lưu văn hóa, tìm hiểu lịch sử, khuyến khích đầu tư, kinh doanh, thương mại, xuất nhập khẩu, góp phần nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân hai bên biên giới, để tình cảm hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng bền chặt và phát triển. Đến nay, tỉnh Hủa Phăn đã và đang triển khai các nội dung theo đúng ký kết thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực.

PV: Hướng tới Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 -5/9/2022), 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), 55 năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn (4/1967 - 4/2022), tỉnh Hủa Phăn đã và đang chuẩn bị cho các sự kiện trên như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay: Năm 2022 là “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào”, Đảng và Chính phủ hai nước đã có nhiều hoạt động. Với sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, tỉnh Hủa Phăn đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động kỉ niệm gồm 7 hoạt động lớn như: Trao đổi đoàn lãnh đạo cấp tỉnh, huyện và các sở ban ngành; gửi thư chúc mừng; tổ chức lễ mít tinh để tuyên truyền phổ biến về truyền thống mối quan hệ Lào - Việt Nam; tổ chức hội nghị xúc tiền đầu tư thương mại, triển lãm ảnh về mối quan hệ Lào - Việt Nam và các hoạt động khác. Trong đó, một số hoạt động chính là cùng với tỉnh Thanh Hóa tổ chức Tuần lễ văn hóa hữu nghị Hủa Phăn - Thanh Hóa và đề nghị tỉnh Thanh Hóa đề xuất với Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam khen thưởng cho tập thể, cá nhân tỉnh Hủa Phăn có thành tích xuất sắc trong việc đóng góp tăng cường mối quan hệ hợp tác Lào - Việt Nam trong thời gian qua. Cụ thể, trong tháng 8-2022, hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hóa sẽ tổ chức Tuần lễ văn hóa hữu nghị Hủa Phăn - Thanh Hóa tại hai tỉnh. Tại tỉnh Hủa Phăn sẽ tổ chức lễ mít tinh, tham quan các cơ sở lưu trú trong thời kỳ hoạt động cách mạng của nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại huyện Viêng Xay, giao lưu thể thao - văn nghệ. Tại tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức lễ mít tinh; trao tặng Huân của Chủ tịch Nước CHDCND Lào cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc phát triển tỉnh Hủa Phăn trong thời gian qua; Triển lãm hình ảnh sự hợp tác Lào - Việt Nam, Hủa Phăn - Thanh Hóa, giao lưu thể thao - văn nghệ, hội thảo quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam và Tỉnh đoàn hai tỉnh.

Hành trình trên đất Hủa Phăn (Bài 9): Thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng năm “Đoàn kết hữu nghị Việt Nam và Lào” sẽ diễn ra hoạt động thăm các cơ rl]u trú của nguyên lãnh đạo cách mạng Lào tại huyện Viêng Xay, qua đó giáo dục truyền thống lịch sử, khích lệ, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ tiếp tục vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Lào đã được các hệ thế lãnh đạo Việt Nam - Lào dày công gây dựng.

Tỉnh Hủa Phăn tiếp tục thông tin rộng rãi, có sức lan tỏa tới các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của mối quan hệ Việt Nam - Lào nói chung và mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng, từ đó tăng cường sự đồng thuận trong Nhân dân và sự ủng hộ của quốc tế; giáo dục truyền thống lịch sử, khích lệ, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ tiếp tục vun đắp vào mối quan hệ Việt Nam - Lào đã được các hệ thế lãnh đạo Việt Nam - Lào dày công gây dựng.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.

Ngọc Huấn (thực hiện)

Tin liên quan:
  • Hành trình trên đất Hủa Phăn (Bài 9): Thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn
    Hành trình trên đất Hủa Phăn (bài 8): Những người lính Cụ Hồ trong trái tim ...

    Trong chuyến công tác đặc biệt trên mảnh đất Hủa Phăn, chúng tôi may mắn khi được gặp gỡ những cựu chiến binh Lào, nghe họ kể về thời kỳ chiến tranh giải phóng đất nước và những tình cảm đặc biệt của những người lính Cụ Hồ sống, chiến đấu hết mình vì sự nghiệp cách mạng Lào, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Bước vào thời bình, những người lính trên đất nước Triệu Voi lặng thầm cùng chung tay tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ, chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hi sinh vì sự nghiệp cách mạng Lào trở về với đất mẹ.

  • Hành trình trên đất Hủa Phăn (Bài 9): Thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn
    Hành trình trên đất Hủa Phăn (bài 7): Thăm những khu chợ nổi tiếng ở Sầm Nưa, ...

    Đến thị xã Sầm Nưa hay các huyện Viêng Xay, Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Nước CHDCND Lào), ngoài các địa điểm du lịch nổi tiếng là các hang động, thác nước… thì ghé thăm các khu chợ nổi tiếng bày bán các sản phẩm đặc trưng của nước bạn cũng là trải nghiệm thú vị dành cho những vị khách lần đầu tiên đặt chân đến Hủa Phăn.

  • Hành trình trên đất Hủa Phăn (Bài 9): Thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn
    Hành trình trên đất Hủa Phăn (Bài 6): Tiềm năng du lịch đang chờ “đánh thức”

    Dù đang là ngày nghỉ cuối tuần, song do giới hạn về thời gian của chuyến công tác, chúng tôi vẫn được lãnh đạo Sở Thông tin, Văn hoá và Du lịch tỉnh Hủa Phăn (Nước CHDCND Lào) sắp xếp, tạo điều kiện làm việc, trao đổi thông tin. Những ngày sau đó, chúng tôi còn có dịp đi thăm một số điểm du lịch ở 2 huyện Viêng Xay và Sầm Tớ, qua đó cảm nhận rằng, du lịch là một ngành kinh tế mà tỉnh bạn có nhiều tiềm năng, song hiện vẫn chưa được khai thác nhiều.

  • Hành trình trên đất Hủa Phăn (Bài 9): Thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn
    Hành trình trên đất Hủa Phăn (Bài 5): Gặp những cựu sinh viên Lào từng học tập ...

    Những ngày làm việc tại tỉnh Hủa Phăn, chúng tôi có dịp gặp gỡ những cựu lưu sinh viên Lào đã từng học tập tại tỉnh Thanh Hóa nói riêng, Việt Nam nói chung. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ học tập trở về nước, mỗi người mỗi ngành nghề khác nhau, họ đã và đang có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của quê hương, đất nước Lào.

  • Hành trình trên đất Hủa Phăn (Bài 9): Thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn
    Hành trình trên đất Hủa Phăn (Bài 4): Gặp những người Việt trên đất Lào

    Ở thị xã Sầm Nưa xinh đẹp, bình yên hay đi đến các huyện Viêng Xay, Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào), chúng tôi vui mừng vì nhận thấy những người con Thanh Hóa nói riêng, người Việt Nam nói chung đang sinh sống, làm việc trên đất nước Triệu Voi rất nhiều. Họ đã và đang có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của mảnh đất xem như quê hương thứ hai, đồng thời góp phần tăng thêm tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa hai nước Việt - Lào.

  • Hành trình trên đất Hủa Phăn (Bài 9): Thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn
    Hành trình trên đất Hủa Phăn (Bài 3): Vẻ đẹp đất và người Sầm Nưa

    Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi đặt chân đến mảnh đất Sầm Nưa - trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh Hủa Phăn (Lào) là bầu không khí trong lành, bình yên. Khí hậu ở Sầm Nưa nói riêng và tỉnh Hủa Phăn nói chung có chút khác biệt so với các tỉnh khác của Lào, đó chính là thời tiết dễ chịu, mát mẻ quanh năm. Con người Sầm Nưa thì nhẹ nhàng, thân thiện. Dù xa lạ, nhưng lần đầu tiên gặp gỡ, câu đầu tiên là Xabaidi (xin chào - PV) kèm theo động tác chắp hai tay trước ngực một cách lịch sự.

  • Hành trình trên đất Hủa Phăn (Bài 9): Thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn
    Hành trình trên đất Hủa Phăn (Bài 2): Thăm những công trình thắm tình hữu nghị

    Chị Súc Ban Chai, cán bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Hủa Phăn đón chúng tôi về nghỉ tại Khách sạn Bounhome - một khách sạn nằm ở vị trí trung tâm của thị xã Sầm Nưa. Từ đây phóng tầm mắt ra xa, Nhà tiếp khách hữu nghị tỉnh Hủa Phăn, Công viên hữu nghị Hủa Phăn - Thanh Hóa và Kè sông Nặm Xăm hiện ra trước mắt. Đây là 3 trong số những công trình hữu nghị do Thanh Hoá tài trợ tỉnh bạn xây dựng, nhằm phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội.


Ngọc Huấn (thực hiện)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]