(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay (23/4), Sở VH,TT&DL kết hợp với UBND huyện Thọ Xuân đã tổ chức lễ kỷ niệm 1013 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Đại Hành hoàng đế (08/3 năm Ất Tị 1005 - 8/3 năm Mậu Tuất 2018) và khai mạc lễ hội Lê Hoàn năm 2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khai mạc Lễ hội Lê Hoàn năm 2018

Sáng nay (23/4), Sở VH,TT&DL kết hợp với UBND huyện Thọ Xuân đã tổ chức lễ kỷ niệm 1013 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Đại Hành hoàng đế (08/3 năm Ất Tị 1005 - 8/3 năm Mậu Tuất 2018) và khai mạc lễ hội Lê Hoàn năm 2018.

Về dự lễ có các đồng chí: Phạm Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quang Đảng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Huyền - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Lê Văn Nam - Phó GĐ Sở VH,TT&DL, các lãnh đạo huyện Thọ Xuân cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Một số hình ảnh tại buổi lễ.

Lễ hội Lê Hoàn diễn ra hàng năm từ ngày 6 - 8/3 âm lịch, tại thôn Trung Lập xã Xuân Lập - Thọ Xuân với quy mô cấp tỉnh, nhằm tưởng nhớ tới vua Lê Đại Hành - người đã lãnh đạo nhân dân ta đánh tan quân xâm lược nhà Tống năm 981.

Trong lịch sử Việt Nam, Lê Hoàn không chỉ là một vị hoàng đế có những đóng góp lớn trong chống quân Tống phương Bắc, quân Chiêm phương Nam, giữ gìn và củng cố nền độc lập dân tộc, mà còn có nhiều công lao trong sự nghiệp ngoại giao, xây dựng và kiến tạo đất nước Đại Cồ Việt. Ghi ơn những công lao to lớn của ông, nhân dân đã lập đền thờ Lê Hoàn tại làng Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân quê hương ông. Đền thờ Lê Hoàn hiện được xem là ngôi đền cổ nhất xứ Thanh.

Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, qua sự khắc nghiệt của thời gian, đến nay, đền thờ Lê Hoàn tại làng Trung Lập đã được tu bổ, tôn tạo khá khang trang, nhưng vẫn bảo tồn nguyên dáng vẻ cổ kính.

Hải Lộc


Hải Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]