(vhds.baothanhhoa.vn) - Tổng hợp từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh khai thác được hơn 99.700 tấn thủy sản các loại, chỉ đạt 72,3% kế hoạch đề ra.

Khai thác thủy sản đạt 72,3% kế hoạch

Tổng hợp từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh khai thác được hơn 99.700 tấn thủy sản các loại, chỉ đạt 72,3% kế hoạch đề ra.

Khai thác thủy sản đạt 72,3% kế hoạch

Thương lái thu mua cá của các tàu cá xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa).

Thanh Hóa hiện có 6.512 phương tiện tàu thuyền chuyên khai thác trên biển, trong đó có 4.367 phương tiện nhỏ khai thác gần bờ, 975 phương tiện có chiều dài từ 12 đến 15m chuyên khai thác vùng lộng, 1.170 phương tiện có chiều dài từ 15m trở lên chuyên khai thác vùng khơi. Cơ cấu nghề của ngư dân Thanh Hóa khá đa dạng với 30,8% phương tiện hành nghề lưới kéo, 23,74% nghề lưới rê, 5,62% phương tiện hành nghề câu, 6,56% phương tiện chuyên khai thác mành chụp, 3,46% hành nghề lưới vây, còn lại là nghề lồng bẫy và các nghề khác.

Từ đầu năm đến nay, tình hình giá xăng dầu tăng cao khiến hoạt động khai thác thủy - hải sản của ngư dân trong tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều thời điểm, đa phần số phương tiện lớn chuyên khai thác xa bờ của tỉnh đều nằm bờ, không thể vươn khơi. Vì thế, theo tổng hợp từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh khai thác được hơn 99.700 tấn thủy sản các loại, chỉ đạt 72,3% kế hoạch đề ra.

Những ngày đầu tháng 10, khi tình hình thời tiết thuận lợi và giá xăng dầu giảm, đa phần các tàu cá trong tỉnh đã đồng loạt vươn khơi, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm.

Linh Trường


Linh Trường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]