(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay 26/9, tại thôn Vệ Yên 3, phường Quảng Thắng (TP Thanh Hóa), Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ khởi công xây dựng Bia lưu niệm Đội TNXP tập trung chống Mỹ cứu nước (N21) tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khởi công xây dựng Bia lưu niệm Đội TNXP tập trung chống Mỹ cứu nước

Sáng nay 26/9, tại thôn Vệ Yên 3, phường Quảng Thắng (TP Thanh Hóa), Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ khởi công xây dựng Bia lưu niệm Đội TNXP tập trung chống Mỹ cứu nước (N21) tỉnh Thanh Hóa.

Dự lễ khởi công có đồng chí: Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UB MTTQ tỉnh, Tỉnh Đoàn, Sở VH,TT&DL tỉnh và đông đảo cán bộ, nhân dân thôn Vệ Yên, phường Quảng Thắng.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc do những cựu TNXP thể hiện.

Từ cuối năm 1964, do thất bại liên tiếp trong chiến tranh xâm lược ở miền Nam, nguy cơ sụp đổ “chiến tranh đặc biệt”, đế quốc Mỹ chuyển sang chiến tranh cục bộ, ồ ạt vào miền Nam, mở rộng từng bước cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc. Trong 2 ngày 3 - 4/4/1964, máy bay đế quốc Mỹ tập trung đánh phá cầu Hàm Rồng, cầu Đò Lèn, bến Phà Ghép và các trọng điểm giao thông trên quốc lộ 1A qua tỉnh Thanh Hóa. Trong tình hình đó, Trung ương Đảng và Hội đồng chính phủ (nay là Chính phủ) quyết định giao cho Trung ương Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam (nay là Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh) tổ chức các đội TNXP tập trung chống Mỹ, cứu nước làm nhiệm vụ đảm bảo các trình giao thông, tham gia vận tải trên các tuyến đường trọng yếu, trên các mặt trận.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND hành chính tỉnh (UBND tỉnh), Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã tổ chức “Đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tập trung tỉnh Thanh Hóa”. Đây là Đội TNXP tập trung chống Mỹ cứu nước đầu tiên của Thanh Hóa và cũng là Đội TNXP tập trung đầu tiên của cả nước trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cùng các đại biểu động thổ khởi công xây dựng Bia lưu niệm Đội TNXP tập trung chống Mỹ cứu nước N21.

Ngày 21/5/1965, 1.118 đội viên tập trung tại sân kho hợp tác xã làng Vệ Yên, xã Quảng Thắng, huyện Quảng Xương (nay là phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa). Mỗi đội viên được giao một xe đạp Phượng Hoàng, đây là loại xe vừa chắc vừa hiếm lúc bấy giờ. Ngày 19/8/1965, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam quyết định đổi tên đội TNXP tập trung chống Mỹ cứu nước xe đạp Phượng Hoàng thành đội TNXP N21. Trong quá trình đấu tranh vượt lên vô vàn khó khăn gian khổ của các Đội TNXP chống Mỹ cứu nước N21. Từ 1.118 đội viên TNXP chống Mỹ cứu nước lớp đầu tiên, mở đầu cho trên 4,3 vạn TNXP chống Mỹ cứu nước của tỉnh Thanh Hóa sau này lên đường đi chống Mỹ. Đội TNXP chống Mỹ cứu nước Thanh Hóa N21 đã đạt nhiều thành tích và chiến công, được tặng Huân chương chiến công hạng Ba, Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Công trình dự kiến sẽ khánh thành ngày 22/12/2019. Đây sẽ là nơi sinh hoạt truyền thống văn hóa lịch sử, kết nạp đoàn đội và thăm viếng, du lịch nhân các ngày kỷ niệm quê hương, đất nước.

Địa điểm tập trung để xuất quân ra chiến trường của Đội TNXP chống Mỹ cứu nước N21, phố Vệ Yên 3, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa được xếp hạng là “Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh”.

Nhằm ghi lại thành tích và chiến công của Đội TNXP chống Mỹ cứu nước N21 nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa đã đề xuất chủ trương xây dựng Bia lưu niệm tại chính nơi làm lễ xuất quân và được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý và cho phép xây dựng.

Tên công trình “Bia lưu niệm Đội thanh niên xung phong tập trung chống Mỹ cứu nước N21 Thanh Hóa” có diện tích 78,7m2 và 121m2 khuôn viên văn hóa. Tổng mức đầu tư xây dựng hơn 900 triệu đồng. Dự kiến công trình sẽ khánh thành ngày 22/12/2019. Sau khi khánh thành, đây sẽ là nơi sinh hoạt truyền thống văn hóa lịch sử, kết nạp đoàn đội và thăm viếng, du lịch, dâng hương dâng hoa nhân các ngày kỷ niệm 26/3, 15/7 và 27/7…

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]