(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 15/2, huyện Lang Chánh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (15/2/1949- 15/2/2019).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lang Chánh kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện

Chiều 15/2, huyện Lang Chánh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (15/2/1949- 15/2/2019).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao tặng bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh cho Đảng bộ huyện Lang Chánh.

Ngày 15/2/1949, Chi bộ Cộng sản đầu tiên tại Lang Chánh được thành lập, đến cuối năm này huyện xây dựng thêm 2 chi bộ mới, gồm chi bộ ghép của các xã Giao An - Tân Phúc và Chi bộ xã Đồng Lương. Nhằm bảo đảm cho sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trên địa bàn, tháng 8/1950 Đảng ủy Ban Miền Tây chỉ đạo thành lập Đảng bộ huyện Lang Chánh trên cơ sở hợp nhất 3 chi bộ trên. Sự ra đời của Đảng bộ huyện đánh dấu bước phát triển mới của phong trào cách mạng huyện Lang Chánh.

Ngay sau khi được thành lập, vận dụng linh hoạt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp sát với tình hình thực tiễn qua các thời kỳ. Đặc biệt, sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng bộ huyện đã lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tranh thủ nguồn lực đưa KT-XH của địa phương phát triển vượt bậc.Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 15,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 25,5 triệu đồng năm 2018. Hạ tầng cơ sở được tăng cường xây dựng, có 1 xã (Giao An) và 14 thôn, bản đạt chuẩn NTM, bình quân toàn huyện đạt 12,1 tiêu chí/xã. Thông qua quá trình phát triển kinh tế, đời sống nhân dân địa phương từng bước được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, tính đến cuối năm 2018 còn 16,4%.

Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, dù trong bất cứ hoàn cảnh, giai đoạn, thời kỳ nào, Đảng bộ huyện Lang Chánh vẫn thấm nhuần sâu sắc quan điểm xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt. Từ 4 đảng viên ngày đầu thành lập, đến nay Đảng bộ huyện có 3.386 đảng viên sinh hoạt tại 34 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, 157 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Đội ngũ đảng viên có phẩm chất, năng lực, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, nhân dân huyện Lang Chánh đã đạt được trong suốt chặng đường vừa qua, đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng Lang Chánh có nhiều dư địa để tiếp tục phát triển mạnh mẽ KT-XH, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện cần phát huy truyền thống yêu nước, tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng cho quần chúng nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ, từ đó bồi đắp lòng tự hào, tinh thần xây dựng quê hương đất nước. Đồng thời, huyện cần tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025, trước mắt là phát triển ngành nông nghiệp, lâm nghiệp gắn với xây dựng NTM, tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp nhẹ, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp trên địa bàn, khuyến khích doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực chế biến luồng, nứa, gỗ sử dụng nhiều lao động. Bên cạnh đó, quan tâm phát triển các giá trị văn hóa, du lịch ở địa phương và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về giảm nghèo nhanh và bền vững…

Để thực hiện những nhiệm vụ trên, theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy vấn đề then chốt là xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh trong đó cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, quan tâm phát triển đảng viên, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa; khẩn trương triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và chỉ đạo của tỉnh.

Nhân dịp này, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã trao bức trướng cho Đảng bộ huyện Lang Chánh. Bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tạo đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa Lang Chánh thoát khỏi huyện nghèo và trở thành huyện khá trong khu vực miền núi của tỉnh”.

Nguyên Mai


Nguyên Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]