(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Tối 6/3, UBND huyện Thọ Xuân phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức Lễ đón nhận Trò Xuân Phả là Di sản Văn hoá phi vật thể Quốc gia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lễ đón nhận trò Xuân Phả là Di sản Văn hoá phi vật thể Quốc gia

(VH&ĐS) Tối 6/3, UBND huyện Thọ Xuân phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức Lễ đón nhận Trò Xuân Phả là Di sản Văn hoá phi vật thể Quốc gia.

Về dự lễ đón bằng có đồng chí Nông Quốc Thành - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hoá - Bộ VH,TT&DL; cùng các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Phạm Thanh Sơn - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Thìn - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Thọ Xuân và đông đảo bà con nhân dân.

Theo truyền thuyến, vào thế kỷ thứ X, vị thần Thành hoàng làng Xuân Phả đã có công giúp vua dẹp giặc ngoại xâm. Để báo đáp công ơn của vị thần, nhà vua đã mở hội ăn mừng tại miếu thờ thần Hoàng làng Xuân Phả. Trong lễ hội ăn mừng các nước lân cận đã đến dâng lễ và các điệu múa chúc mừng. Cũng từ đó, nhà vua ban cho làng Xuân Phả 5 điệu múa (gồm Hoa Lang, Chiêm Thành, Ai Lao, Ngô Quốc, Tú Huần).

Đó là những kết tinh của các động tác tinh xảo, điêu luyện từ các nghệ nhân qua 5 trò diễn, vẽ nên một bức tranh tổng thể, sống động, diễn tả quyền uy, sức mạnh của thể chế phong kiến Việt Nam. Bên cạnh đó, trò diễn còn diễn tả cuộc sống, sinh hoạt, lao động; cảnh trù phú và cuộc sống thanh bình của những cư dân lúa nước Việt Nam lúc bấy giờ.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao chứng nhận trò Xuân Phả là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thọ Xuân.

Độc đáo trò diễn Xuân Phả.

Hằng năm cứ vào các ngày 9 - 10/2 âm lịch, ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước, trò Xuân Phả lại được diễn ra, trở thành một nét văn hoá độc đáo của người dân xứ Thanh. Ngày 16/9/2016, Bộ VH,TT&DL đã ký quyết định công nhận, trò Xuân Phả là Di sản Văn hoá phi vật thể Quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trò Xuân Phả trở thành Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia là sự kiện có ý nghĩa quan trọng và là niềm vinh dự, tự hào của nhân dân các dân tộc huyện Thọ Xuân, và nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Là di sản đầu tiên của Thanh Hóa được công nhận Di sản Văn hoá phi vật thể Quốc gia.

Trong niềm vui tươi, phấn khởi, tại buổi lễ đón nhận bằng, đồng chí Phạm Đăng Quyền yêu cầu các đồng chí lãnh đạo huyện Thọ Xuân phải hết sức quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cùng bà con nhân dân giữ gìn và phát huy giá trị di sản trò Xuân Phả. Đảng bộ và chính quyền địa phương cần phát huy nội lực tăng cường quản lý, tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm và phát huy tốt công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Bên cạnh đó, phải chú trọng công tác giáo dục truyền thống, lịch sử, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, đáp ứng nhu cầu văn hoá tín ngưỡng và nâng cao mức hưởng thụ văn hoá tinh thần cho nhân dân.

Cũng tại buổi lễ, ông Nông Quốc Thành - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hoá - Bộ VH,TT&DL đã đọc quyết định trao bằng công nhận trò Xuân Phả là Di sản Văn hoá phi vật thể Quốc gia.

Đình Giang



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]