(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 12/11, UBND huyện Quảng Xương đã có công văn gửi Sở VH,TT&DL Thanh Hóa về việc đặt tên cầu bắc qua sông Yên nối giữa huyện Quảng Xương và huyện Tĩnh Gia, thuộc tuyến đường bộ ven biển.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lên phương án đặt tên các cầu lớn trên tuyến đường ven biển qua Thanh Hóa

Ngày 12/11, UBND huyện Quảng Xương đã có công văn gửi Sở VH,TT&DL Thanh Hóa về việc đặt tên cầu bắc qua sông Yên nối giữa huyện Quảng Xương và huyện Tĩnh Gia, thuộc tuyến đường bộ ven biển.

Tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn Thanh Hóa đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. (ảnh Minh Lý)

Theo đó, Công văn số 1617/UBND-VH&TT, ngày 12/11/2018 của UBND huyện Quảng Xương nêu rõ, sau khi nhận được công văn của Sở VH,TT&DL Thanh Hóa, UBND huyện Quảng Xương đã xin ý kiến của Thường trực Huyện ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ huyện về phương án đặt tên cầu bắc qua sông Yên nối giữa huyện Quảng Xương và huyện Tĩnh Gia, thuộc tuyến đường bộ ven biển.

UBND huyện Quảng Xương đồng ý với phương án của Hội đồng đặt tên, đổi tên đường phố và các công trình công cộng tỉnh Thanh Hóa đưa ra là cầu Cửa Hàn.

Trước đó, ngày 8/11, UBND huyện Nga Sơn có Tờ trình số 155/TTr-UBND gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt tên các cầu lớn qua sông thuộc tuyến đường bộ ven biển qua huyện Nga Sơn.

Theo đó, tuyến đường bộ ven biển qua huyện Nga Sơn có 2 cầu lớn, gồm: Cầu qua sông Càn (thuộc xã Nga Tiến) và cầu qua sông Lèn (thuộc xã Nga Thủy).

UBND huyện Nga Sơn trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đặt tên cầu bắc qua sông Càn là cầu Thanh Bình. Do đây là cầu bắc qua sông Càn là ranh giới giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình (ghép tên của 2 tỉnh). Đặt tên cầu bắc qua sông Lèn là cầu Lạch Sung, mang ý nghĩa là cửa sông, thể hiện sự kết nối giao lưu phát triển KT - XH giữa nhân dân 2 huyện Hậu Lộc và Nga Sơn. Ngoài ra, Lạch Sung còn gắn liền với các vị thần Tứ vị thánh nương được vua ban trấn giữ 12 cửa lạch.

Ngày 9/11, UBND huyện Hoằng Hóa cũng đã có công văn số 1812/UBND-VHTT gửi Sở VH,TT&DL về việc thống nhất đặt tên cầu bắc qua sông Mã, nối xã Hoằng Châu (Hoằng Hóa) và xã Quảng Châu (TP Sầm Sơn) trên tuyến đường bộ ven biển là cầu Cửa Hới.

Ngày 12/7, UBND huyện Hậu Lộc đã có Tờ trình số 78 gửi Sở VH,TT&DL đặt tên cầu bắc qua kênh De, nối xã Hải Lộc và Hòa Lộc là cầu Nam Khê; đặt tên cầu bắc qua sông Trường Giang, nối xã Hòa Lộc (Hậu Lộc) và xã Hoằng Yến (Hoằng Hóa) là cầu Lạch Trường.

Đ.Đ


Đ.Đ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]