(vhds.baothanhhoa.vn) - Huyện Mường Lát đang tích cực chủ động, chuẩn bị mọi điều kiện, xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa, bão năm nay.

Mường Lát chủ động phòng, chống thiên tai

Huyện Mường Lát đang tích cực chủ động, chuẩn bị mọi điều kiện, xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa, bão năm nay.

Mường Lát chủ động phòng, chống thiên tai

Là huyện miền núi có địa bàn rộng, địa hình đồi núi phức tạp, độ dốc cao, có sông Mã chảy dọc theo chiều dài của huyện cùng hệ thống sông suối phức tạp, Mường Lát thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt cục bộ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, riêng trong năm 2020 Mường Lát chịu ảnh hưởng của 8 trận thiên tai (lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ) với 710 hộ/3.602 khẩu bị ảnh hưởng.

Căn cứ vào tình hình thực tế, mùa mưa bão năm nay, huyện Mường Lát xác định các vùng trọng điểm thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tập trung tại các bản Suối Xa Lung, suối Muống, suối Ún, suối Trung Thắng (xã Mường Lý); suối Phái, suối Lóng, suối Tân Hương, suối Lồng, suối Chiện (xã Tam Chung); suối Lách (xã Mường Chanh); suối Pù Ngùa, suối Cá Nọi, suối Cơm (xã Pù Nhi); bản Khằm 1, Khằm 2, Táo, Keo Cưa (xã Trung Lý); bản Lốc Há, Pá Hộc, Chim Cặt (xã Nhi Sơn); bản Pù Toong, Đông Ban, Hạ Sơn (xã Pù Nhi)… Các tuyến suối có nguy cơ xảy ra lũ ống như suối Poong, suối Sim, suối Lát, suối Tân Hương, suối Xâu, suối Mạ, suối Xa Vít, suối Tung, suối Phót... Riêng các xã Trung Lý (hiện có 224 hộ/1.147 khẩu), xã Mường Lý (có 131 hộ/715 khẩu), xã Quang Chiểu (có 48 hộ/248 khẩu), xã Mường Chanh (có 23 hộ/144 khẩu)... nằm trong vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Đến nay huyện Mường Lát đã chủ động xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiểm kê, huy động phương tiện, trang bị phòng chống thiên tai gồm xe tải, xe cứu thương, máy xúc, máy ủi, trang thiết bị bảo hộ khác; khẩn trương di dời các hộ dân có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn; tổ chức thực hiện các phương án phòng, chống bảo vệ các công trình thủy lợi, giao thông chạy qua các tuyến sông, suối ứng phó lũ lụt theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tiếp tục tổ chức các đợt kiểm tra an toàn các hồ, đập chứa nước trên địa bàn, sẵn sàng xử lý các sự cố, cắm biển báo, bố trí lực lượng chốt chặn ở khu vực có nguy cơ cao có thể xảy ra. Tăng cường tuần tra, canh gác trên các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở, khu vực sông suối. Chỉ đạo các xã, thị trấn có khu vực xung yếu xây dựng phương án chủ động ứng phó thiên tai, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần nhu yếu phẩm thiết yếu. Xây dựng kế hoạch cụ thể tại các khu vực trọng điểm đảm bảo có đủ nhân lực, vật lực tại chỗ để xử lý khi có tình huống xảy ra...

Mường Lát chủ động phòng, chống thiên tai

Nhiều khu vực thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét, ngập lụt được huyện Mường Lát lên phương an, bố trí lực lượng túc trực 24/24h.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết: Rút kinh nghiệm những năm gần đây, chính quyền huyện Mường Lát đã chủ động tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống mưa bão, gắn trách nhiệm cho từng cấp, ngành, đoàn thể, chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện thi công các công trình trọng điểm ứng phó mưa bão. Vận động chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, trạm xá và các công trình cộng cộng khác để tập kết hàng hóa, vật tư, thiết bị, tuyên truyền Nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, tính mạng của mình, không làm nhà ở những nơi sườn núi có độ dốc và nguy cơ sạt lở cao. Lên phương án cụ thể xử lý các tình huống cấp bách tại một số tuyến giao thông đi các xã thường xuyên xảy ra sạt lở, lầy lội, gây ách tắc khi mùa mưa đến…

Với tinh thần tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động, đưa ra các phương án ngay từ đầu mùa mưa, hy vọng mùa mưa bão năm nay huyện Mường Lát sẽ giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trung Lê


Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]