(vhds.baothanhhoa.vn) - Đã nhiều năm trôi qua gần 300 hộ dân tại khu phố Tiền Phong, sát bờ đê sông Mã (phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hoá) luôn phải sống trong tình cảnh tạm bợ, thấp thỏm lo âu, thiếu thốn đủ thứ.

Người dân khu phố Tiền Phong thấp thỏm bên dự án “treo”

Đã nhiều năm trôi qua gần 300 hộ dân tại khu phố Tiền Phong, sát bờ đê sông Mã (phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hoá) luôn phải sống trong tình cảnh tạm bợ, thấp thỏm lo âu, thiếu thốn đủ thứ.

Người dân khu phố Tiền Phong thấp thỏm bên dự án “treo”

Tọa lạc ở giữa lòng thành phố, thế nhưng khu dân cư Tiền Phong được ví như khu “ổ chuột” với nhiều ngôi nhà mái lợp tôn xuống cấp, tạm bợ, dột nát, đường xá nhếch nhác, chật hẹp.

Người dân khu phố Tiền Phong thấp thỏm bên dự án “treo”

Người dân khu phố Tiền Phong thấp thỏm bên dự án “treo”

Phần lớn các ngôi nhà này nằm sát nhau, được xây dựng từ khá lâu, diện tích bên trong chật hẹp, do không được tu sửa thường xuyên nên xuống cấp nghiêm trọng. Lý do là bởi người dân không dám sửa sang lại do khu vực này nằm trong diện di dời tái định cư.

Người dân khu phố Tiền Phong thấp thỏm bên dự án “treo”

Người dân sinh sống ở đây chủ yếu là các hộ ở các hợp tác xã vận tải đường sông chuyên vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ kháng chiến.

Người dân khu phố Tiền Phong thấp thỏm bên dự án “treo”

Năm 1959, họ về cắm lều tạm ở tạm, dần dần hình thành các cụm làng, dân cư rồi xây nhà sống đến tận bây giờ.

Người dân khu phố Tiền Phong thấp thỏm bên dự án “treo”

Tại đây điều kiện sống, sinh hoạt của người dân hết sức khó khăn, trong khi những con đường dẫn vào nhà dân rất nhỏ, đi lại bất tiện.

Người dân khu phố Tiền Phong thấp thỏm bên dự án “treo”

Có những ngôi nhà chỉ rộng chưa đầy 50m2 nhưng lại là nơi sinh sống của nhiều thế hệ trong gia đình.

Người dân khu phố Tiền Phong thấp thỏm bên dự án “treo”

Khi mưa bão về nước dâng cao lên tận mái nhà.

Người dân khu phố Tiền Phong thấp thỏm bên dự án “treo”

Những tấm bờ bao được người dân gia cố tại vị trí bị sạt lở gần mép sông.

Bà Lê Thị Quỳnh Thơ, Chủ tịch UBND phường Nam Ngạn cho biết từ năm 2008 đến nay cấp có thẩm quyền đã phê duyệt một số dự án liên quan đến khu phố Tiền Phong như: Dự án di dân phòng tránh thiên tai, Dự án tiêu úng Đông Sơn, tuy nhiên do nhiều lý do, đến nay những dự án trên vẫn triển khai chậm, trong khi người dân rất mong muốn sớm “an cư” để sản xuất.

Trung Lê


Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]