(vhds.baothanhhoa.vn) - Với tinh thần vì miền Nam ruột thịt, sáng 15-8, 100 bác sĩ, nhân viên y tế tỉnh Thanh Hoá tiếp tục lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương và Đồng Nai phòng chống dịch COVID-19.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nguyện đem tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng đồng bào miền Nam chống dịch COVID-19

Với tinh thần vì miền Nam ruột thịt, sáng 15-8, 100 bác sĩ, nhân viên y tế tỉnh Thanh Hoá tiếp tục lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương và Đồng Nai phòng chống dịch COVID-19.

Nguyện đem tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng đồng bào miền Nam chống dịch COVID-19

Đây là những cán bộ, bác sĩ, nhân viên ngành y tế tỉnh Thanh Hóa có kinh nghiệm, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chống dịch theo yêu cầu chuyên môn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19 đến từ các bệnh viện và trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Nguyện đem tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng đồng bào miền Nam chống dịch COVID-19

Đoàn 1 hỗ trợ tỉnh Bình Dương có 50 người, gồm 5 Bác sĩ, 40 Điều dưỡng và 5 Kỹ thuật viên.

Nguyện đem tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng đồng bào miền Nam chống dịch COVID-19

Đoàn 2 hỗ trợ tỉnh Đồng Nai có 50 người, gồm 5 Bác sĩ, 40 Điều dưỡng và 5 Kỹ thuật viên.

Nguyện đem tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng đồng bào miền Nam chống dịch COVID-19

Trước khi lên đường, tất cả các cán bộ y tế đã được tập huấn, hướng dẫn quy trình chuyên môn, kỹ thuật và các biện pháp phòng, chống lây nhiễm COVID-19, đồng thời đã được tiêm chủng vắc xin đủ 2 mũi, lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Nguyện đem tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng đồng bào miền Nam chống dịch COVID-19

Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá Trần Văn Hải...

Nguyện đem tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng đồng bào miền Nam chống dịch COVID-19

... và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng động viên tinh thần các “Chiến sĩ áo trắng” lên đường làm nhiệm vụ.

Nguyện đem tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng đồng bào miền Nam chống dịch COVID-19

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn của đội ngũ y bác sĩ của ngành y tế Thanh Hóa.

Nguyện đem tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng đồng bào miền Nam chống dịch COVID-19

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa Trịnh Văn Lâm, Trưởng đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Bình Dương, chia sẻ: Chúng tôi rất xúc động, vinh dự và tự hào được thay mặt cho cán bộ y tế của Bệnh viện nói riêng, ngành y tế Thanh Hóa nói chung tăng cường công tác phòng chống dịch cho miền Nam đợt này. Chúng tôi nhận thức được rằng đây là nhiệm vụ rất vinh quang nhưng cũng hết sức nặng nề, khó khăn, nhất là trong giai đoạn dịch bùng phát cao điểm. Nhưng dù có khó khăn, vất vả, các thành viên trong đoàn đều bày tỏ quyết tâm cao, cùng nhau đoàn kết, tận tâm, tận lực, đem khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình chung sức, đồng lòng cùng đồng bào miền Nam ruột thịt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nguyện đem tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng đồng bào miền Nam chống dịch COVID-19

Là một thành viên trẻ, lần đầu tiên tham gia với mong muốn góp sức nhỏ bé của mình trong công tác phòng chống dịch, Điều dưỡng Lê Thị Phương Anh, Khoa Răng – Hàm - Mặt, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, trước khi lên đường được các cô chú, anh chị đồng nghiệp trong căn dặn nhiều điều, từ việc giữ sức khỏe cho bản thân đến những kinh nghiệm khi làm việc tại vùng dịch để vừa đảm bảo an toàn cho bản thân, vừa hoàn thành nhiệm vụ.

Nguyện đem tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng đồng bào miền Nam chống dịch COVID-19

Hành trang của những bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên là kinh nghiệm chuyên môn, lòng nhiệt tình, sức trẻ…

Nguyện đem tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng đồng bào miền Nam chống dịch COVID-19

Họ xác định ai cũng có khó khăn, ai cũng có gia đình riêng, nhưng vì mục tiêu chung, gác lại mọi chuyện cá nhân, đồng lòng, xung phong ra tuyến đầu chống dịch.

Nguyện đem tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng đồng bào miền Nam chống dịch COVID-19

Giây phút chia tay đồng nghiệp lên đường vào tâm dịch làm nhiệm vụ.

Nguyện đem tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng đồng bào miền Nam chống dịch COVID-19

Những chiến sĩ áo trắng lên đường không chỉ vì tinh thần trách nhiệm mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim”, là sự thôi thúc từ quyết tâm “chống dịch như chống giặc”...

Nguyện đem tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng đồng bào miền Nam chống dịch COVID-19

Xin gửi lời chúc may mắn, sức khỏe, bình an đến các “Chiến sĩ áo trắng” trong thời khắc lên đường vào miền Nam làm nhiệm vụ.

Nguyện đem tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng đồng bào miền Nam chống dịch COVID-19

Đoàn xe lăn bánh đưa đoàn tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ. Trong thời khắc tiễn đưa giữa người đi và người ở lại, họ cùng chúc nhau lời chúc sức khỏe, luôn cố gắng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]