(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sáng nay (3/7), Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhà trường từ năm 2011 đến nay với Thường trực Tỉnh ủy và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phấn đấu xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt chuẩn

(VH&ĐS) Sáng nay (3/7), Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhà trường từ năm 2011 đến nay với Thường trực Tỉnh ủy và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Chủ trì hội nghị có đồng chí: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; TS Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; TS Lương Trọng Thành - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo một số vụ của học viện và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Thắng vừa được Bộ Chính trịphân công giữ chức Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,

Tại hội nghị, đồng chí Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lương Trọng Thành báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên giai đoạn từ năm 2011 đến nay và quá trình phát triển nhà trường thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý đạt chuẩn giai đoạn 2017 - 2020. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả hoạt động của Trường Chính trịtỉnh Thanh Hóa trong những năm qua. Trong đó, các ý kiến đi sâu phân tích những yếu tố để nâng cao chất lượng đào tạo, sự gắn kết giữa công tác đào tạo với yêu cầu nhiệm vụ công tác cán bộ trong thực tiễn; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với Trường Chính trị tỉnh và sự phối hợp giữa thường trực Tỉnh ủy với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh…

Đồng chí Lương Trọng Thành - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đào tạo của nhà trường.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng, cảm ơn, đánh giá cao sự quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đối với tỉnh Thanh Hóa nói chung và Trường Chính trị tỉnh nói riêng. Đồng chí khẳng định: Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn xem công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đương chức trước, dự nguồntheo đúng định hướng chiến lược về cán bộ; góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh. Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên trong cả nướcban hành quy định về xây dựng và công nhận trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị, thành phố đạt chuẩn với những tiêu chí cụ thể về cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên và công tác đào tạo. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, Trường Chính trị tỉnh là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh, vì vậy, những kiến nghị, đề xuất chính đáng của Trường Chính trị tỉnh đều được Thường trực Tỉnh ủy quan tâm giải quyết, nhưng trường phải tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, tăng cường tính thực tiễn, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong giảng dạy và học tập. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên của trường; nâng chỉ tiêu cán bộ được học cao cấp lý luận chính trị; nghiên cứu đổi mới việc thi và kiểm tra của học viên và dành nguồn lực để kích cầu, nâng cao năng lực nghiên cứu cho đội ngũ cán bộ, giảng viên ở trường chính trị...

Phát biểu kết luận hội nghị, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, công tác xây dựng, phát triển Trường Chính trị tỉnh nói riêng. Đồng chí Giám đốc Học viện biểu dương những nỗ lực và kết quả Trường Chính trị tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghịThường trực, Ban thường vụ Tỉnh ủy và nhà trường cần đánh giá kỹ kết quả đào tạo đã đáp ứng đúng và đủ nhu cầu thực tế, từ đó tiếp tục đổi mới nội dung chương trình đào tạo, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, xây dựng môi trường giáo dục tốt nhất cho học viên, phấn đấu xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa thành đơn vị đạt chuẩn, mẫu mực toàn diện trong hệ thống các trường chính trị cả nước; đồng thời yêu cầu trường cần thực hiện tốt việc tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 184 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của các trường chính trị; Kết luận số 117 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Linh Hương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]