(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 11/6, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Đây là Đảng bộ có vị trí rất quan trọng, có số lượng đảng viên lớn nhất trong 31 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; là 1 trong 2 Đảng bộ vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp huyện trong toàn tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát triển thành phố xứng đáng với vai trò, vị thế đô thị tỉnh lỵ của tỉnh Thanh Hóa

Ngày 11/6, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Đây là Đảng bộ có vị trí rất quan trọng, có số lượng đảng viên lớn nhất trong 31 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; là 1 trong 2 Đảng bộ vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp huyện trong toàn tỉnh.

Các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Phạm Trí Thức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các Vụ của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân cùng 298 đại biểu chính thức đại diện cho 21.695 đảng viên trong Đảng bộ thành phố.

Các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, không ngừng bứt phá đi lên, đạt được những thành tựu quan trọng về mọi mặt. Hầu hết các chỉ tiêu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đều đạt và vượt mục tiêu đề ra.Tiềm lực kinh tế của thành phố ngày càng lớn mạnh; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 16,5%, cao hơn nhiều địa phương trong tỉnh và các thành phố trong khu vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá. Năm 2019, thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng cao; thương mại, dịch vụ phát triển nhanh cả về quy mô và chất lượng, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của cả tỉnh. Công tác quy hoạch và quản lý đô thị được chú trọng; kết cấu hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp…

Các tham luận tại Đại hội đã tập trung phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được của thành phố Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời đã thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và đóng góp các ý kiến về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua. Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của TP Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tán thành với những nội dung cơ bản nêu trong các văn kiện đại hội; hoan nghênh quyết tâm chính trị của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, nhất trí với phương hướng chung, các chỉ tiêu chủ yếu, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí cũng lưu ý thêm một số vấn đề để đại hội tiếp tục thảo luận, làm rõ hơn nhiệm vụ và giải pháp, từ đó quyết nghị phương hướng, mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đó là cần tập trung nghiên cứu, đánh giá kỹ những thời cơ, vận hội mới mà tỉnh mang lại cho thành phố; những tiềm năng, thế mạnh về điều kiện tự nhiên, con người, truyền thống lịch sử, văn hóa của thành phố Thanh Hóa, đặc biệt là lợi thế đô thị tỉnh lỵ của 1 tỉnh có diện tích, quy mô dân số, quy mô nền kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Trên cơ sở đó, Đảng bộ thành phố cần nêu cao hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những giải pháp khả thi để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực công tác trọng tâm; xây dựng, phát triển thành phố xứng đáng với vai trò, vị thế đô thị tỉnh lỵ của tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh,TP Thanh Hóa cần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa năng lực sản xuất của các ngành, lĩnh vực và các thành phần kinh tế; triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu kép trong tình hình mới, đó là vừa quyết liệt phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế. Quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng thành phố thực sự là "Trung tâm văn hóa" của cả tỉnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng hệ thống y tế, tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá 11, khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi thảo luận tại các tổ để trao đổi thông tin liên quan đến bầu cử, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 40 đồng chí; lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Bí thư Thành ủy thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Lê Anh Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020; Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI họp phiên thứ nhất.

Ngày 12/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục làm việc và bế mạc.

Phương Anh


Phương Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]