(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tốc độ lây lan nhanh, huyện Mường Lát với đặc thù có tới hơn 100 km đường biên giới giáp Lào nên công tác phòng dịch luôn được huyện chú trọng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở huyện biên giới Mường Lát

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tốc độ lây lan nhanh, huyện Mường Lát với đặc thù có tới hơn 100 km đường biên giới giáp Lào nên công tác phòng dịch luôn được huyện chú trọng.

Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở huyện biên giới Mường Lát

Các trường hợp cách ly y tế được kiểm tra, theo dõi tình hình sức khỏe thường xuyên.

Ông Lê Quốc Huấn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mường Lát cho biết: Trung tâm đã thành lập 2 đội ứng cứu nhanh phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Cùng với đó, việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” đã đang phát huy hiệu quả nhất định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở huyện biên giới Mường Lát

Một trong những khu cách ly y tế tập trung tại huyện Mường Lát.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Đoàn kinh tế quốc phòng 5, các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn đã phối hợp với Ngành Y tế triển khai các phương án hỗ trợ đảm bảo y tế trong tiếp nhận, cách ly, điều trị tại nhà các trường hợp đi từ nơi khác về địa phương một cách tích cực, hiểu quả.

Đến ngày 26-5 huyện Mường Lát đang vận hành 3 khu cách ly y tế tập trung. Số người thực hiện cách ly y tế tại nhà là hơn 600 trường hợp.

Sơn Đình - Trung Lê


Sơn Đình - Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]