Triển vọng từ việc phát triển cây gai xanh trên địa bàn Cẩm Thủy
Với mong muốn đa dạng cây trồng, vật nuôi, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, thời gian qua huyện Cẩm Thủy đã tập trung mở rộng diện tích trồng cây gai xanh, coi đây là cây trồng chủ lực giúp đẩy mạnh việc xóa đói, giảm nghèo của địa phương.
Cây gai xanh đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân huyện Cẩm Thủy.
Theo đánh giá của ngành chức năng, cây gai xanh có giá trị kinh tế cao, là nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho ngành may mặc.
Cây gai dễ trồng, dễ chăm sóc khả năng chịu hạn tốt, thời gian trồng đến khi thu hoạch ngắn, năng suất năm sau cao hơn năm trước, phù hợp đất phù sa ven sông. Đây là loại cây lưu gốc, thời gian lưu bình quân khoảng 10 năm. Mặc dù đưa vào trồng tại một số địa phương trong huyện chưa lâu nhưng đã mang lại giá trị tích cực, tạo thu nhập cho bà con Nhân dân trong vùng.
Tính đến cuối năm 2020, toàn huyện có 72,1 ha (trong đó lưu gốc 37,1 ha; trồng mới 35 ha) được trồng chủ yếu tại các xã Cẩm Tú, Cẩm Châu, Cẩm Bình… Năng suất bình quân 25 tấn cây tươi/ha, tương đương 750 kg sợi khô cộng với giá thu mua tương đối ổn định ở mức cao từ 35 đến 47 nghìn đồng/kg. Trừ các chi phí, mỗi năm người dân thu về từ 60 - 70 triệu đồng/ha/năm.
Ông Trịnh Quốc Huy ở thôn Bình Hòa 1, xã Cẩm Bình - một trong những người trồng cây gai xanh cho biết, đầu năm 2020 thấy một số cây như ngô, mía giá trị mang lại không cao, gia đình đã thuê đất để trồng gai, đến nay đã có 4 ha. Trừ chi phí, trung bình mỗi năm thu nhập của gia đình ông đạt trên 70 triệu đồng.
Theo ông Huy, từ khi Công ty CP đầu tư phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu An Phước (nay là Tập đoàn An Phước) đầu tư xây dựng nhà máy trên địa bàn thôn Thuần Lương, xã Cẩm Tú, đã tạo điều kiện phát triển vùng nguyên liệu gai xanh trên địa bàn huyện, người dân tích cực trồng.
Ông Trịnh Quốc Huy giới thiệu cánh đồng gai của gia đình.
Trên địa bàn Cẩm Thủy đến nay đã có nhiều hộ gia đình mạnh dạn trồng cây gai xanh như hộ ông Lê Huy Liên, Phạm Hồng Thái (xã Cẩm Châu), bà Nguyễn Thị Thanh (xã Cẩm Tú), bà Lê Thị Tài (xã Cẩm Ngọc) với diện tích khá lớn.
Ông Quách Văn Vi (xã Cẩm Tâm) cho biết, gia đình mới trồng 2,3 ha nhưng thấy tương lai của loại cây này, nên hướng sắp tới sẽ mở rộng diện tích.
Lấy cây cây gai xanh làm mục tiêu trọng tâm trong phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện, thời gian tới Cẩm Thủy sẽ có các biện pháp khuyến khích mở rộng diện tích cây gai xanh. Hướng dẫn hộ dân tham gia hợp tác xã, doanh nghiệp để sản xuất cây gai.
Đồng thời đề nghị Tập đoàn An Phước khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình để đưa nhà máy vào hoạt động, thông báo sớm các chính sách hỗ trợ, cơ chế thu mua kịp thời để huyện và xã triển khai cho Nhân dân.
Một tương lai đang mở ra trên vùng đất Cẩm Thủy từ khi cây gai xanh bén rễ nơi này.
Trung Lê
{name} - {time}
- 2024-04-18 18:00:00
[Bản tin 18h] Hàng vạn du khách tham gia các hoạt động vui chơi giải trí
- 2024-04-17 18:00:00
[Bản tin 18h] Liên kết phát triển du lịch Thanh Hóa với các tỉnh, thành phố Đồng bằng Sông Hồng
- 2021-05-18 22:34:00
Sức sống mới ở “làng phong” Cẩm Bình
Sáng tháng Năm con về thăm quê Bác
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Quản lý chặt chẽ những người trở về từ các khu công nghiệp ở địa phương có dịch
Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Tăng cường phòng, chống dịch tại các bến xe
Đồng bào dân tộc Dao hướng về ngày bầu cử
Đồng bào Mông xã biên giới Sơn Thủy chuẩn bị cho ngày hội lớn
Các khu công nghiệp thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Người dân chú trọng phòng, chống dịch COVID-19 nơi công cộng
Đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 ở cảng cá Hòa Lộc