(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 8/8, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã đến thăm, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Quan Sơn (Thanh Hóa).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thăm, động viên bà con Sá Ná

Ngày 8/8, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã đến thăm, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Quan Sơn (Thanh Hóa).

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương động viên các lực lượng khắc phục hậu quả sau trận lũ ở Sa Ná.

Cùng đi có lãnh đạo một số Ban, Bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Quan Sơn; cùng các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Trực tiếp vào thăm hỏi, động viên bà con, đồng chí Phạm Minh Chính đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau, mất mát với nhân dân, đặc biệt là những gia đình có người thân bị chết và mất tích, nhà bị trôi, sập hoàn toàn trong đợt lũ vừa qua.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang đang làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng chí nhấn mạnh: Trận lũ quét đã gây ra hậu quả nặng nề với bà con nhân dân và sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của đơn vị vũ trang đã nhanh chóng giúp dân ổn định tinh thần, vơi bớt nỗi đau.

Đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước sẽ đồng hành để xây dựng lại nhà cửa, bản làng giúp dân bản Sa Ná ổn định cuộc sống lâu dài. Trong lúc khó khăn, bà con dân bản hãy tin tưởng vào sự lãnh đạo của chính quyền địa phương, sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống trước mắt.

Đồng chí Phạm Minh Chính ân cần động viên bà con Sa Ná sớm vượt qua nỗi đau thương, mất mát.

Tại Sa Ná, sau khi nghe báo cáo chung của các đơn vị, lực lượng chức năng, đồng chí Phạm Minh Chính chuyển lời hỏi thăm, chia sẻ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói chung và nhân dân bản Sa Ná nói riêng. Mong các gia đình bị nạn sớm vượt qua đau thương, xây dựng lại cuộc sống.

Đồng chí cũng đã biểu dương tinh thần vì nhân dân phục vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị vũ trang, nhân dân cả nước đã chung tay hỗ trợ nhân dân Thanh Hóa vượt qua khó khăn.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị: Trong thời gian tiếp theo, cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị vũ trang khẩn trương tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, tổ chức các biện pháp ổn định cuộc sống trước mắt cho bà con. Tiếp tục duy trì lực lượng tại địa bàn đảm bảo an ninh trật tự, giúp đỡ nhân dân. Nhanh chóng xây dựng lại trường lớp để công tác dạy và học được trở lại bình thường đầu năm học mới. Mở đường giao thông đảm bảo hoạt động đi lại, giao thương thuận lợi.

Đặc biệt chú ý việc tiếp nhận, phân bố hỗ trợ một cách hiệu quả, khoa học, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm trong triển khai công tác phòng chống, cứu hộ cứu nạn. Xem xét khen thưởng các tập thể, cá nhân trong lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương trong công tác cứu hộ, cứu nạn giúp dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai...

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, kết hợp với hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới, khu vực tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra giông lốc kèm theo mưa lớn, gây nhiều thiệt hại về người, nhà cửa, hoa màu làm hư hỏng các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều,… Tại huyện Quan Sơn, Mường Lát, mưa lũ đã làm 16 người chết và mất tích, 5 người bị thương; gần 1.300 ngôi nhà bị ngập trong nước, 402 ngôi nhà bị đổ sập, bị cuốn trôi và hư hỏng nặng; 27 ngôi nhà đang trong tình trạng nguy hiểm phải di dời khẩn cấp; hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị ngập; hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, bị cuốn trôi; nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch, trường học, trạm y tế, công trình công cộng, hệ thống thông tin viễn thông bị hư hại nặng nề…

Đình Giang


Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]