(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 23/10/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 279/2025/NĐ-CP quy định về thành lập, nguồn tài chính hình thành, quản lý, hoạt động chi, sử dụng Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ. Điểm mới của Nghị định là từ ngày 15/12/2025, người đưa nạn nhân tai nạn giao thông đi cấp cứu có thể được hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng.

Từ ngày 15/12/2025, giúp nạn nhân bị TNGT đi cấp cứu được hỗ trợ đến 5 triệu đồng

Ngày 23/10/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 279/2025/NĐ-CP quy định về thành lập, nguồn tài chính hình thành, quản lý, hoạt động chi, sử dụng Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ. Điểm mới của Nghị định là từ ngày 15/12/2025, người đưa nạn nhân tai nạn giao thông đi cấp cứu có thể được hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng.

Từ ngày 15/12/2025, giúp nạn nhân bị TNGT đi cấp cứu được hỗ trợ đến 5 triệu đồng

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ (Road Accident Damage Reduction Fund- RADRF) được Chính phủ thành lập, do Bộ Công an quản lý, vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Quỹ nhằm hỗ trợ nạn nhân, thân nhân và cả những người trực tiếp cứu giúp tại hiện trường.

Theo Nghị định, Quỹ sẽ được chi có 6 nội dung, tập trung hỗ trợ cho nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông đường bộ; nhân thân của người tử nạn; tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu và chi cho công tác tuyên truyền.

Mức chi cụ thể sẽ được Bộ trưởng Công an quyết định. Với trường hợp tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu, căn cứ vào tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn, Quỹ hỗ trợ không quá 10 triệu đồng cho tổ chức/vụ việc và không quá 5 triệu đồng cho cá nhân/vụ việc.

Nội dung chi tiết tại Nghị định 279/2025/NĐ-CP về Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ có hiệu lực từ 15/12/2025.

Bộ Công an cho biết, mỗi năm tai nạn giao thông vẫn khiến hơn 10.000 người tử vong và 15.000 người bị thương, nhiều trường hợp là trụ cột gia đình. UBND các tỉnh, thành sẽ tổng hợp nhu cầu hỗ trợ 3 tháng một lần để trình Bộ Công an quyết định. Thông tin tài chính và hoạt động của Quỹ sẽ được công khai hằng năm trên Cổng thông tin điện tử. Nghị định kỳ vọng bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu và tạo nguồn lực nhân đạo ổn định, thay cho các hoạt động cứu trợ nhỏ lẻ trước đây.

LP


LP

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]