Ươm mầm tri thức, chắp cánh ước mơ
Những năm qua, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa luôn khẳng định vai trò là điểm tựa tinh thần, là nhịp cầu kết nối những tấm lòng vì tri thức . Bằng những việc làm thầm lặng nhưng bền bỉ, phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng lan tỏa sâu rộng. Nhờ đó, nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường, thực hiện ước mơ và hoài bão của mình.

Công ty TNH Lọc hóa dầu Nghi Sơn trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt lên trong học tập
Chắp cánh ước mơ
Năm 18 tuổi, em Nguyễn Thị Linh, thôn Hồng Kỳ, xã Thường Xuân đã phải đối diện với biến cố quá lớn của cuộc đời. Khi kỳ thi cuối cấp đang đến gần, bố em mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, mẹ em cũng lâm bệnh nặng và tiếp tục rời xa em, để lại em bơ vơ, chênh vênh trước ngưỡng cửa của cuộc đời.
Nén đau thương, nước mắt vào lòng, Linh cố gắng học tập thật tốt. Không chỉ ghi điểm trong mắt thầy cô và bạn bè với giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý, Linh còn đạt được 28,75 điểm trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 và trúng tuyển vào Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Cánh cửa đại học vừa mở ra cũng là lúc nỗi lo khác hiện hữu. Không còn cha mẹ, chi phí học tập trở thành gánh nặng với một cô gái quá trẻ như Linh. Đúng vào thời điểm khó khăn nhất, Quỹ học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly đã kịp thời đến với em. Em Nguyễn Thị Linh tâm sự: “Em rất vui khi được nhận học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly. Mức hỗ trợ 15 triệu đồng một năm trong suốt 4 năm học không chỉ giúp em trang trải chi phí, vững bước trên giảng đường mà còn tiếp thêm niềm tin để em viết tiếp ước mơ trở thành cô giáo. Và, chỉ còn hơn 2 tháng nữa, em sẽ tốt nghiệp Đại học và dự định học lên Thạc sĩ”.

Sinh viên Nguyễn Thị Linh dạy học cho các em nhỏ.
Bác sĩ CK1 Vũ Văn Giáp, Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức chức năng, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa là một trong những tấm gương vượt khó vươn lên từ sự hỗ trợ kịp thời từ Quỹ học bổng “Nâng cánh ước mơ” của Hội khuyến học tỉnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị có liên quan.
Năm anh lên 10 tuổi, em gái thứ hai mới 7 tuổi còn em gái út vừa tròn 3 tuổi, mẹ anh đã qua đời để lại gánh nặng gia đình cho người bố bị khuyết tật vận động. Cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau nhưng ba anh em Giáp đều học giỏi. Năm 2012, cầm trên tay giấy báo trúng tuyển vào Trường Đại học Y Dược Huế, anh vỡ òa hạnh phúc nhưng lại lo lắng về chi phí học tập. Giữa ngã rẽ của cuộc đời, anh đã được nhận hỗ trợ 5 triệu đồng/năm trong suốt 6 năm Đại học từ Quỹ học bổng “nâng cánh ước mơ”. Nhờ đó, anh đã yên tâm thực hiện ước trở thành bác sĩ.
Năm 2015, gia đình anh nhận được tin vui khi em gái là Vũ Thị Chinh đỗ vào Khoa Luật, Trường Đại học Vinh và được hỗ trợ 5 triệu đồng/năm từ quỹ học bổng “Nâng cánh ước mơ”. Bằng sự nỗ lực, hiện nay, cả 3 anh em của Giáp đều có việc làm ổn định. Anh Vũ Văn Giáp cho biết: “Quỹ học bổng “Nâng cánh ước mơ” thật sự là quỹ của niềm tin, hy vọng; là cứu cánh đối với những học sinh nghèo như anh em tôi”.
Không riêng gì em Nguyễn Thị Linh và bác sĩ Vũ Văn Giáp, nhiều học sinh, sinh viên đã có thêm cơ hội tiếp tục đến trường nhờ sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Hội khuyến học các cấp và các quỹ học bổng, quỹ khuyến học.
Nối dài hành trình tri thức
Giữa những gian khó và thăng trầm của lịch sử, con chữ vẫn luôn được người xứ Thanh trân quý như chìa khóa mở cánh cửa tương lai.
Trong tiến trình xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định vai trò là điểm tựa tinh thần, là nhịp cầu kết nối những tấm lòng vì tri thức. Từ nguồn quỹ khuyến học gần 20 tỷ đồng năm 2008, đến nay Quỹ Khuyến học toàn tỉnh đã lớn mạnh, đạt gần 421 tỷ đồng. Dòng chảy nghĩa tình ấy vẫn tiếp tục được bồi đắp từ sự đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm.
Nhiều quỹ học bổng, quỹ khuyến học như: Quỹ học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly, Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan, Quỹ Khuyến học - khuyến tài Lê Khả Phiêu, Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VinGroup, học bổng của Công ty Xi măng Long Sơn, học bổng của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, học bổng của Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông... đã trở thành điểm tựa kịp thời, tiếp sức cho hàng nghìn học sinh, sinh viên vượt khó, nuôi dưỡng ước mơ học tập.

Em Nguyễn Vũ Thanh Bình, xã Hồ Vương được nhận học bổng từ Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VinGroup.
Ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông cho biết: “Hơn 25 năm qua, doanh nghiệp luôn dành nguồn kinh phí nhất định cho khuyến học, khuyến tài. Mỗi năm, Tiến Nông dành gần 2 tỷ đồng cho các chương trình học bổng, đỡ đầu học sinh, sinh viên nghèo, mồ côi cha, mồ côi mẹ hoặc mồ côi cả cha mẹ. Hiện nay, doanh nghiệp đang đỡ đầu cho gần 200 cháu. Nhờ sự hỗ trợ của doanh nghiệp, nhiều em đã nỗ lực vươn lên trong học tập, tốt nghiệp THPT, thi đỗ vào các Trường đại học, cao đẳng. Nhiều em đã trở thành giáo viên, kỹ sư, bác sĩ; có em sau khi tốt nghiệp đại học quay trở lại làm việc cho doanh nghiệp”.
Trong dịp Tết Khuyến Xuân Bính Ngọ 2026, tổng số tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các chi hội hoặc (ban) khuyến học trong tỉnh, các cơ quan, trường học trong tỉnh, các dòng họ trong toàn tỉnh đạt trên 68 tỷ 943 triệu đồng. Trong đó, chương trình Tết Khuyến học - Xuân Bính Ngọ 2026 do Hội Khuyến học tỉnh phối hợp cùng với Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa tổ chức đã vận động được 5,923 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, đơn vị và cá nhân.
Đặc biệt, Thường trực Tỉnh hội đã phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh tổ chức trao thưởng cho 86 học sinh đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia các môn Văn hóa, năm học 2025-2026, với tổng số tiền là 157 triệu đồng.
Thời gian tới, Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa việc xây dựng và phát triển Quỹ khuyến học, Quỹ học bổng và các chương trình tài trợ học bổng, đồ dùng học tập cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp hội tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân, nhất là các doanh nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, con em đang công tác, làm việc, sinh sống ở mọi miền đất nước, ở nước ngoài hướng về quê hương, chung tay xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài... Đặc biệt, thực hiện xã hội hóa các hoạt động khuyến học “Về nguồn” xây dựng phát triển Quỹ Khuyến học các cấp, phấn đấu có chân quỹ lớn và bền vững.
Tường Vân
{name} - {time}
-
2026-03-26 09:20:00UNESCO: Việt Nam đạt kết quả ấn tượng trong giảm tỷ lệ trẻ không được đi học
-
2026-03-25 16:39:00Thanh Hóa tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 -2027 vào ngày 5-6/6
-
2026-03-25 15:53:00Bộ GD-ĐT ban hành Quy chế xét chọn tuyên dương nhà giáo tiêu biểu






