(vhds.baothanhhoa.vn) - Di tích đền thờ Ngũ Vị Đại Vương, ở xã Thiệu Giang (Thiệu Hóa), được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh từ năm 2014. Tuy vậy, đến nay đền thờ này đã xuống cấp nghiêm trọng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cần sớm trùng tu di tích đền thờ Ngũ Vị Đại Vương ở xã Thiệu Giang

Di tích đền thờ Ngũ Vị Đại Vương, ở xã Thiệu Giang (Thiệu Hóa), được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh từ năm 2014. Tuy vậy, đến nay đền thờ này đã xuống cấp nghiêm trọng.

Theo chân ông Lê Viết Viện - Bí thư kiêm trưởng thôn Đường, xã Thiệu Giang,đập vào mắt chúng tôi là gian trong cùng đã xuống cấp, cột chống và thanh xà trên mái bị mối mọt, các bức tường bong tróc, mọc rêu vì ảnh hưởng của mưa bão. Ở ngôi đền chính, mái ngói đã bị vỡ mang nhiều lỗ thủng, nhiều vết nứt tường kéo dài. Khi được hỏi về công tác trùng tu, ông cho biết chính quyền địa phương, các cấp, ban, ngành có liên quan rất quan tâm đến vấn đề tâm linh, tín ngưỡng. Đặc biệt, ngôi đền đã được công nhận di tích cấp tỉnh. Hiện nay, đền đang được Sở VH,TT&DL tỉnh xem xét, rà soát để hỗ trợ di tích bị xuống cấp.

Ngọc Anh


Ngọc Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]