(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sáng nay (13/3 tức ngày 16/2 năm Đinh Dậu), UBND thị xã Sầm Sơn đã long trọng tổ chức khai mạc lễ hội Cầu Phúc đền Độc Cước năm 2017.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đặc sắc khai mạc lễ hội Cầu Phúc đền Độc Cước

(VH&ĐS) Sáng nay (13/3 tức ngày 16/2 năm Đinh Dậu), UBND thị xã Sầm Sơn đã long trọng tổ chức khai mạc lễ hội Cầu Phúc đền Độc Cước năm 2017.

Tham dự khai mạc lễ hội đền Độc Cước có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở VH,TT&DL; lãnh đạo TX Sầm Sơn cùng hàng vạn nhân dân và du khách thập phương.

Nghi thức tế lễ tại khai mạc lễ hội cầu phúc đền Độc Cước 2017.

Lễ hội Cầu Phúc diễn ra trong 3 ngày từ 14 đến 16/2 (âm lịch), thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Trong đó, ngày chính hội (16/2) được tổ chức ngay dưới chân đền Độc Cước, bên cạnh bãi biển Sầm Sơn. Ngoài các nghi lễ truyền thống như rước kiệu, tế lễ, dâng cỗ, lễ hội năm nay còn hấp dẫnbởi sự hiện diện của chiếc bành dầy kỷ lục 2.17 m, được nhân dân làng Lương Trung làm vô cùng khéo léo, kỳ công.

Trước đó, trong các ngày 14 và 15/2, lễ hội Cầu Phúc còn đặc biệt sôi động nghi lễ rước bánh dầy, liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt và nhiều trò chơi dân gian, thể thao rèn luyện sức khỏe như đẩy gậy, kéo co, đi xe đạp đôi…

Lễ hội đền Độc Cước là sinh hoạt văn hóa tâm linh truyền thống hấp dẫn của người dân thị xã biển Sầm Sơn.

Thu Trang



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]