(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm đa dạng sản phẩm du lịch tại Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến, một nhóm thợ đóng bè luồng chuyên nghiệp thuộc thôn Thành Xuân, xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa) đang đóng những phương tiện đặc thù để phát triển du lịch cộng đồng. Đây chính là dự án phát triển du lịch cộng đồng gắn với tạo sinh kế cho người dân vùng biển Hoằng Hóa, được Công ty CP Đầu tư và Du lịch Đại Dương Xanh của huyện Hoằng Hóa triển khai.

Đóng bè luồng để phát triển du lịch cộng đồng

Nhằm đa dạng sản phẩm du lịch tại Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến, một nhóm thợ đóng bè luồng chuyên nghiệp thuộc thôn Thành Xuân, xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa) đang đóng những phương tiện đặc thù để phát triển du lịch cộng đồng. Đây chính là dự án phát triển du lịch cộng đồng gắn với tạo sinh kế cho người dân vùng biển Hoằng Hóa, được Công ty CP Đầu tư và Du lịch Đại Dương Xanh của huyện Hoằng Hóa triển khai.

Đóng bè luồng để phát triển du lịch cộng đồng

Những chiếc bè được đóng bởi tổ thợ đóng bè luồng chuyên nghiệp của xã Hoằng Trường. Vật liệu bằng luồng, gỗ và cước buộc thủ công, gần như không có kim loại để chống gỉ và tạo sự thân thiện với môi trường.

Đóng bè luồng để phát triển du lịch cộng đồng

Mỗi bè phải sử dụng tới 64 cây luồng, chia thành 2 lớp, ở giữa là những tấm xốp khổng lồ.

Đóng bè luồng để phát triển du lịch cộng đồng

Luồng dùng đóng bè yêu cầu phải tươi, mua từ các huyện miền núi của tỉnh như Quan Hóa, Lang Chánh.

Đóng bè luồng để phát triển du lịch cộng đồng

Những người thợ phải dùng khò ga hoặc đốt củi để uống cong từng cây luồng, sau đó định dạng bằng hệ thống gốc cây phi lao nhằm tạo dộ hếch cho mũi bè vượt sóng.

Đóng bè luồng để phát triển du lịch cộng đồng

Người thợ phải tỉ mẩn từng nút buộc. Bằng kinh nghiệm, những nút buộc gần như không bị tuột suốt tuổi thọ của đời bè.

Đóng bè luồng để phát triển du lịch cộng đồng

Bè phát triển du lịch cũng khác bè cá, trong đó có việc thêm những tấm ván cao khoảng nửa mét làm thành bè nhằm bảo đảm an toàn.

Đóng bè luồng để phát triển du lịch cộng đồng

Tuy là phương pháp đóng thủ công, nhưng mọi kích thước và công đoạn đều được những “nghệ nhân” đóng bè địa phương tính toán tỉ mẩn.

Đóng bè luồng để phát triển du lịch cộng đồng

Một số khâu đã có máy móc thay để nâng cao năng suất lao động.

Đóng bè luồng để phát triển du lịch cộng đồng

Một tổ thợ gần chục người nhưng phải mất khoảng nửa tháng mới có thể hoàn thành một chiếc bè.

Đóng bè luồng để phát triển du lịch cộng đồng

Ban đầu, phía doanh nghiệp và người dân địa phương đóng thử nghiệm 2 chiếc, mỗi chiếc trị giá gần 100 triệu đồng. Sau khi vận hành thành công, dự án sẽ đóng những chiếc bè tiếp theo.

Đóng bè luồng để phát triển du lịch cộng đồng

Những ngư dân địa phương sẽ được tập huấn, điều khiển bè luồng chở du khách đến các điểm tham quan vào sâu trong đất liền qua sông Mã, sông Lạch Trường, như: Quần thể Chùa Bụt, Cảng cá Hòa Lộc, Rừng ngập mặn Hoằng Châu, ngoài ra còn tham quan đảo Nẹ...

Lê Đồng


Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]