(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sáng ngày 12/8, UBND huyện Hoằng Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2015.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hoằng Hóa tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(VH&ĐS) Sáng ngày 12/8, UBND huyện Hoằng Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2015.

UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích.

Trong 15 năm, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở huyện Hoằng Hóa đã thu được những kết quả tích cực, trên nhiều bình diện như: xây dựng điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, thi đua dạy tốt học tốt; xây dựng gia đình văn hóa, làng phố văn hóa, đời sống văn hóa trong các đoàn thể; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đặc biệt trong đó phải nói đến phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT, hoạt động CLB và xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở.

Việc thành lập, khôi phục và duy trì các CLB văn nghệ truyền thống, trò chơi, trò diễn dân gian với những cơ chế hỗ trợ cụ thể đã góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Đến nay, địa phương đã khôi phục được 22 trò chơi, trò diễn dân gian.

Phong trào thể thao quần chúng phát triển đa dạng với nhiều bộ môn cùng số lượng người dân tập luyện thường xuyên đạt tỉ lệ trên 37%. Cơ sở vật chất, thiêt chế nhà văn hóa được đầu tư xây dựng. Năm 2000, trên địa bàn toàn huyện mới có 71 nhà văn hóa làng, thôn, sau 15 năm, con số này đã tăng lên 297 nhà với 188 nhà văn hóa đạt chuẩn theo tiêu chí NTM.

Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 20 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thu Trang



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]