(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau 15 năm hình thành và phát triển, Hội Di sản văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa (DSVH&CV) đã làm tốt việc sưu tầm, nghiên cứu, phục chế, trưng bày các hiện vật cổ từ hàng nghìn năm, qua các triều đại...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa: 15 năm một chặng đường

Sau 15 năm hình thành và phát triển, Hội Di sản văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa (DSVH&CV) đã làm tốt việc sưu tầm, nghiên cứu, phục chế, trưng bày các hiện vật cổ từ hàng nghìn năm, qua các triều đại...

15 năm ra đời, có thể xem đó là một cuộc hành trình mà ở đó là sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của Hội DSVH&CVTH để đi đến cái đích cuối cùng là bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Trong số 600 hội viên hiện nay có trên 200 hội viên đang nắm giữ một số lượng lớn các cổ vật có giá trị, biểu trưng cho các triều đại từ Hùng Vương lập quốc đến Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê...

Cuộc hành trình của 15 năm đó là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại khi mà những giá trị về văn hóa theo thời gian đã bị mai một thì Hội đã “đánh thức” để khôi phục và làm nên những điều kỳ diệu. 15 năm, Hội DSVH&CV Thanh Hoa đã có công lớn trong việc khôi phục làng nghề đúc đồng thủ công truyền thống đã bị thất truyền từ mấy nghìn năm và để vào năm 2018 có thêm niềm tự hào đó là nghề đúc đồng thủ công truyền thống đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Đây được xem là dấu ấn quan trọng để Hội tiếp tục làm nên những kỳ tích mới: Đúc 1.000 trống đồng dâng lên Đại lễ 1000 năm Thăng Long; đúc 16 trống đồng dâng vào các di tích lịch sử liên quan đến cuộc đời và hoạt động của Bác Hồ trong và ngoài nước...; đúc nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đồ thờ, đồ gia dụng...; đào tạo hàng trăm thợ lành nghề và lao động kỹ thuật. Bên cạnh đó Hội cũng đã thành lập nhiều trung tâm đúc đồng...

Nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè (Trà Đông) là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Cuộc hành trình của 15 năm, Hội DSVH&CV Thanh Hoa đã duy trì và củng cố CLB Dân ca Đông Anh, CLB ca trù, hò sông Mã... Và đặc biệt là sau khi tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của thế giới thì Hội cũng đã thành lập 8 CLB Thờ mẫu tín ngưỡng tam phủ của người Việt tại 8 huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Từ khi thành lập, các CLB đã trở thành mái nhà chung cho các thanh đồng để góp phần phát huy và bảo tồn các giá trị di sản văn hóa phi vật thể...

Với những thành quả đã đạt được, Hội DSVH&CV Thanh Hoa đã được các bộ, ngành trong và ngoài tỉnh tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen đặc biệt vào năm 2012, Hội đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì “đã có thành tích trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Nhìn lại cuộc hành trình 15 năm, ông Hồ Quang Sơn, Chủ tịch Hội DSVH&CV Thanh Hoa cho biết: “Hội là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, tự lo trang trải toàn bộ kinh phí hoạt động do đó cũng gặp không ít những khó khăn. Những thành tích của Hội lại bắt đầu từnhững người có tâm, có đức, dám hy sinh về kinh tế, dám chịu trách nhiệm... Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa là trách nhiệm nhưng cũng là niềm tự hào của Hội DSVH&CV Thanh Hoa trong 15 năm qua và những năm tiếp theo...”.

Hoàng Việt Anh


Hoàng Việt Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]