(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 21/9, tại Thư viện tỉnh, Sở VH,TT&DL Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về văn hóa cơ sở và gia đình cho cán bộ văn hóa cấp xã, huyện.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hơn 340 cán bộ văn hóa được bồi dưỡng kiến thức văn hóa cơ sở và gia đình

Sáng 21/9, tại Thư viện tỉnh, Sở VH,TT&DL Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về văn hóa cơ sở và gia đình cho cán bộ văn hóa cấp xã, huyện.

Đồng chí Vương Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng.

Tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng có các đồng chí: Hoàng Bá Tường - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vương Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL, cùng hơn 340 học viên là cán bộ văn hóa cấp huyện (phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch), công chức văn hóa cấp xã đến từ 11 huyện, thị xã, thành phố: TP Thanh Hóa; TP Sầm Sơn; TX Nghi Sơn; Quảng Xương; Hậu Lộc; Nga Sơn; Thọ Xuân; Đông Sơn; Hoằng Hóa; Nông Cống; Triệu Sơn.

Lớp Bồi dưỡng kiến thức văn hóa cơ sở và gia đình diễn ra với sự tham gia giảng dạy của của các báo cáo viên đến từ Vụ Gia đình (Bộ VH,TT&DL); Vụ Văn hóa Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Trung ương); Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trung tâm Văn hóa tỉnh; Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa…

Trong khuôn khổ Lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị 8 chuyên đề chính: Những vấn đề lý luận về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; Kỹ năng tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và xóa bỏ hủ tục lạc hậu của đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh; Một số vấn đề về kiến thức, kỹ năng trong tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký xét công nhận danh hiệu làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Kỹ năng tổ chức, quản lý, phát huy giá trị lễ hội nhằm bảo tồn, phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội và du lịch; Kỹ năng xây dựng nội dung, tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, sinh hoạt CLB tại nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố; giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp, xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức lối sống gia đình; Hướng dẫn triển khai nội dung chương trình giáo dục đời sống gia đình.

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về văn hóa cơ sở và gia đình do Sở VHTT&DL tổ chức.

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, đồng chí Vương Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL nhấn mạnh: Những năm qua, với sự quan tâm của Đảng, nhà nước, các cấp chính quyền và ngành Văn hóa, công tác văn hóa cơ sở và gia đình đã thường xuyên được quan tâm. Tuy nhiên, về mặt kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ văn hóa cấp huyện và công chức văn hóa xã nhìn chung vẫn còn hạn chế. Bởi vậy, tham gia lớp bồi dưỡng là dịp để các học viên trau dồi kiến thức, kỹ năng, cập nhập thông tin mới để từ đó làm tốt hơn công tác văn hóa cơ sở và gia đình.

Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về văn hóa cơ sở và gia đình dự kiến bế mạc vào ngày 26/9/2020.

Thu Trang


Thu Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]