09:45 14/11/2023 GMT+7
(vhds.baothanhhoa.vn) - Trang phục của đồng bào các dân tộc không chỉ là biểu tượng văn hóa độc đáo mà còn thể hiện sự đa dạng và giàu bản sắc của dân tộc mình. Tại Lễ hội văn hóa "Hương sắc vùng cao" tổ chức tại huyện Thường Xuân mới đây, các chàng trai, cô gái đến từ nhiều dân tộc trong tỉnh đã tạo nên một lễ hội giàu sắc màu...

Hương sắc vùng cao xứ Thanh qua trang phục

Trang phục của đồng bào các dân tộc không chỉ là biểu tượng văn hóa độc đáo mà còn thể hiện sự đa dạng và giàu bản sắc của dân tộc mình. Tại Lễ hội văn hóa “Hương sắc vùng cao” tổ chức tại huyện Thường Xuân mới đây, các chàng trai, cô gái đến từ nhiều dân tộc trong tỉnh đã tạo nên một lễ hội giàu sắc màu...

Hương sắc vùng cao xứ Thanh qua trang phục

Chàng trai, cô gái dân tộc Thái tự tin trình diễn trang phục của dân tộc mình.

Hương sắc vùng cao xứ Thanh qua trang phục

Trang phục của đồng bào dân tộc Dao trong ngày cưới có những nét rất đặc trưng.

Hương sắc vùng cao xứ Thanh qua trang phục

Trang phục của phụ nữ dân tộc Thổ mộc mạc và kín đáo.

Hương sắc vùng cao xứ Thanh qua trang phục

Với những đồng bạc trắng gắn trên trang phục của đồng bào Mông không chỉ đẹp mắt, mà còn phát ra âm điệu theo từng bước đi.

Hương sắc vùng cao xứ Thanh qua trang phục

Những họa tiết hoa văn của phụ nữa dân tộc Dao thể hiện khả năng thẩm mỹ, sự sáng tạo, tinh tế trên từng đường kim, mũi chỉ.

Hương sắc vùng cao xứ Thanh qua trang phục

Thiếu nữ dân tộc Mông...

Hương sắc vùng cao xứ Thanh qua trang phục

...dân tộc Thái khoe sắc cùng trang phục của dân tộc mình.

Hương sắc vùng cao xứ Thanh qua trang phục

Thiếu nữ dân tộc Dao và Khơ Mú tự tin trình diễn trang phục của dân tộc mình.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]